Thursday, March 28, 2024

Dow rớt 79 điểm nhờ phục hồi sau khi mất gần 800 điểm

NEW YORK, New York (NV) – Sáng ngày Thứ Năm 6 tháng Tháng Mười Hai, chứng khoán Mỹ lại rớt điểm thêm vì thị trường tiếp tục lo ngại về tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và suy thoái kinh tế thế giới, nhưng chứng khoán đã lên lại vào những giờ chót

Có lúc Chỉ số Dow Jones xuống 785 điểm trong khi cổ phiếu của Apple rớt giá. Tới giờ thị trường đóng cửa, chỉ số Dow phục hồi, lúc đóng cửa đã lên tới 24947, chỉ còn mất 79 điểm, tức 0.3% so với ngày hôm trước.

S&P 500 xuống điểm 0. 2%, chủ yếu do cổ phiếu của các ngân hàng như J.P. Morgan Chase xuống giá, trong khi Nasdaq cũng xuống 1.4%. Nhưng đến phút chót, Nasdaq đã phục hồi và lên được 30 điểm, cao hơn 0.4% so với hôm trước.

“Có lo ngại là thỏa thuận thương mại Mỹ Trung Quốc không tốt đẹp như  lờiTổng Thống Donald Trump nói,” ông Mark Esposito, tổng giám đốc của Esposito Securities, nói. “Lo ngại suy thoái cũng phần nào ảnh hưởng thị trường.”

Ông Esposito nói thêm: “Rõ ràng, trong lúc này, an toàn nhất là rút tiền mặt ra. Tôi nghĩ thị trường sẽ còn xuống nữa.”

Lo sợ chiến tranh thương mại còn bị bồi thêm sau khi hôm Thứ Tư có tin bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch công ty Huawei của Trung Quốc, bị bắt ở Vancouver, Canada, và đang chờ dẫn độ về Mỹ, vì bị nghi ngờ vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran.

Vụ bắt này – xảy ra vào ngày 1 Tháng Mười Hai – phần nhiều làm giảm cơ hội Mỹ và Trung Quốc đạt một thỏa thuận thương mại mới.

Huawei là một trong những công ty sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới.

Tin bà Mạnh bị bắt được đưa ra sau khi Tổng Thống Donald Trump của Mỹ và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đạt thỏa thuận “đình chiến” thương mại trong 90 ngày.

Sau khi tin vui này làm thị trường chứng khoán lên điểm hôm Thứ Hai, thì sang ngày Thứ Ba, thị trường bị xuống điểm nhiều hơn sau khi các nhà đầu tư phát hiện tuyên bố của Mỹ và Trung Quốc liên quan đến thương mại không giống nhau.

Các nhà đầu tư cũng lo ngại sau khi biết Tổng Thống Donald Trump chỉ định ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ, một người có quan điểm cứng rắn, đứng đầu nhóm thương thuyết với Bắc Kinh trong 90 ngày tới. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT