Friday, March 29, 2024

Chuột ‘khủng’ nặng 20 pound tái xuất hiện ở California

SACRAMENTO, California (NV) – Một loại chuột khổng lồ, có khả năng hủy hoại đủ mọi thứ, từ đường xá, bờ đê, khu đầm lầy, vừa được thấy tại quận Stanislaus County ở vùng Bắc California.

Với chiều dài hơn 2 feet (khoảng hơn 60 cm), với trọng lượng vào khoảng 20 pound (chừng 9 kg), con vật này sống quanh khu vực có nhiều nước và có khả năng phá hoại rất cao.

“Chúng đào lỗ qua các bờ đê, bờ đường, làm suy yếu các nơi này, khiến việc kiểm soát lụt lội khó khăn hơn, “ theo lời ông Peter Tira, phát ngôn viên cơ quan thủy sản và động vật hoang dã tiểu bang California, bản tin của tờ báo San Francisco Chronicle cho hay.

Và khi các con chuột này không đào phá thì chúng gặm nhấm, làm hư hại vườn tược.

Kể từ năm 2017 tới nay, có hơn 20 con chuột loại này, có tên là “nutria” (tên tiếng Việt là chuột hải ly) được nhìn thấy ở các quận Stanislaus, Merced và Fresno. Giới hữu trách cho hay loài chuột này sinh sản rất nhanh nếu không sớm tiêu diệt. Một con chuột hải ly có thể đẻ tới 200 con chuột con mỗi năm, theo SF Chronicle.

“Chúng tôi đặt bẫy chúng. Chúng tôi đặt máy ghi hình để theo dõi chung,” theo ông Tira. “Chúng tôi kêu gọi dân chúng cung cấp tin tức để có thể biết rõ mức độ nguy hại.”

Chuộc hải ly này được đưa từ vùng Nam Mỹ vào California năm 1899 vì người ta nghĩ có thể nuôi để lấy da. Chuột hải ly cũng thường bị lầm là con hải ly.

Các giới chức động vật hoang dã tiểu bang California nghĩ rằng đã diệt được hết các con vật này vào năm 1978, nhưng nay nghĩ rằng có một bầy đã trốn thoát và bắt đầu xuất hiện trở lại, cũng theo tin SF Chronicle. (V.Giang)

Bắc Hàn mời Nam Hàn họp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng

MỚI CẬP NHẬT