Chuyên gia: Trump không đủ thẩm quyền giải mật tài liệu vũ khí nguyên tử

WASHINGTON, DC (NV) – Trước những người ủng hộ, cựu Tổng Thống Donald Trump luôn tuyên bố ông đã giải mật các hồ sơ được tìm thấy ở Mar-a-Lago, tuy nhiên, chuyện không phải đơn giản như vậy.

Các chuyên gia an ninh nhận định rằng cựu tổng thống không có thẩm quyền pháp lý để giải mật tài liệu về vũ khí nguyên tử, được đánh số 19 trong bản cáo trạng, theo Reuters đăng tải hôm Thứ Hai, 19 Tháng Sáu.

Cựu Tổng Thống Donald Trump bước xuống máy bay tại Miami hôm 12 Tháng Sáu để chuẩn bị ra toà ngày hôm sau. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Tài liệu thuộc lãnh vực này chỉ có thể được giải mật bằng một quy trình cụ thể gồm có Bộ Năng Lượng và Bộ Quốc Phòng như được nêu trong Đạo Luật Năng Lượng Nguyên Tử. Điều này khiến tài liệu số 19 khác biệt so với số còn lại, những tài liệu có thể được giải mật thông qua sắc lệnh hành pháp.

Ông Steven Aftergood, một chuyên gia về bí mật chính phủ thuộc Liên Đoàn Nhà Khoa Học Mỹ (FAS), nêu bật sự khác biệt của tài liệu số 19. Ông khẳng định trong trường hợp này, việc ông Trump tuyên bố ông có thể giải mật là điều bất khả, vì tài liệu này không thể được giải mật bằng sắc lệnh hành pháp, mà phải tuân theo luật pháp.

Các công tố viên có thể lập luận rằng việc giải mật là không quan trọng, vì ông Trump đang bị cáo buộc theo Đạo Luật Gián Điệp, từ đó mới hình sự hóa việc lưu trữ trái phép “thông tin quốc phòng.” Thuật ngữ này bao gồm bất kỳ bí mật nào khiến kẻ thù của nước Mỹ được lợi.

Tài liệu được đề cập ở đây mang nhãn “FRD.” Nhãn này biểu thị tài liệu chứa thông tin mật liên quan đến việc sử dụng vũ khí nguyên tử cho mục đích quân sự. 

Ông David Jonas, cựu cố vấn của Cơ Quan An Ninh Nguyên tử Mỹ, khẳng định tổng thống có thẩm quyền dựa trên hiến pháp để giải mật tất cả các tài liệu mật. Thế nhưng nhiều chuyên gia khác không đồng tình.

Bà Elizabeth Goitein, chuyên gia luật an ninh quốc gia tại Trung Tâm Tư Pháp Brennan, chỉ ra rằng Hiến Pháp Mỹ trao cho Quốc Hội khả năng hạn chế quyền hạn của tổng thống trong hầu hết các vấn đề an ninh quốc gia.

Ông Thomas Blanton, giám đốc Cơ Quan Lưu Trữ An Ninh Quốc Gia, cũng hoài nghi về quyền giải mật tài liệu FRD của tổng thống. Theo ông, đây là quá trình cần có Bộ Năng Lượng và Bộ Quốc Phòng và có thể tốn nhiều thời gian.

Các chuyên gia đều đồng thuận rằng việc ông Trump tuyên bố mình có quyền giải mật sẽ không có nhiều ý nghĩa trong bản cáo trạng, vì vốn dĩ việc giải mật có nhiều quy định cụ thể liên quan đến dữ liệu nguyên tử, cũng như cần sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT