Thursday, April 18, 2024

Bị bắn 16 phát, nhưng xe cứu thương không chịu chở đi

EUCLID, Ohio (NV) – Thử tưởng tượng, một người bị bắn 16 phát, được cảnh sát cấp cứu, nhưng sau đó xe cứu thương không chịu chở vào bệnh viện, và máu thì tiếp tục chảy ra trên mặt đường có tuyết.

Theo CNN cho biết hôm Thứ Ba, đó là câu chuyện xảy tại khu vực gần Cleveland vào giữa Tháng Giêng.

Anh Ronald Newberry, 22 tuổi, bị bắn 16 phát hôm 14 Tháng Giêng, khi đang lái xe từ trong nhà ra đường, theo cảnh sát Cleveland cho biết.

Tuy vậy, anh vẫn cố gắng lái xe thêm 1/4 dặm, trước khi ngừng tại khu vực ngay bên ngoài ranh giới Cleveland, và thuộc thành phố Euclid.

Cảnh sát thấy anh Newberry, hô hấp nhân tạo cho anh trong lúc chờ xe cứu thương đến.

Thế nhưng chiếc xe cứu thương này không bao giờ đến được vì có nhiều tai nạn xảy ra lúc đó, nên không đủ xe.

Trong khi đó, cứu thương thành phố Cleveland lại không chịu đưa xe đến chở nạn nhân bởi vì nạn nhân lái xe đến thành phố Euclid, mặc dù bị bắn trong địa phận Cleveland.

Một đoạn video lấy từ máy quay trên người cảnh sát cho thấy những gì xảy ra trong việc gọi xe cứu thương.

“Xe cứu thương của chúng tôi sẽ không đến,” một cảnh sát viên của Cleveland có mặt tại chỗ nói trong đoạn video. “Xe không thể đến được vị chuyện xảy ở thành phố quý vị, mặc dù là nạn nhân của chúng tôi.”

Trong khi đó, anh Newberry nài nỉ cảnh sát giúp.

“Làm ơn đưa tôi vào bệnh viện,” nạn nhân nói. “Làm ơn, tôi chóng mặt quá. Tôi không thở được.”

Sau đó, cảnh sát Cleveland và cảnh sát Euclid đành đưa thanh niên này lên xe cảnh sát Cleveland và chở vào bệnh viện Euclid, cách đó chừng 2 phút lái xe.

Anh Newberry bị bắn vào ngực, vai, đầu gối, cánh tay phải, và chân trái, báo cáo của cảnh sát cho biết. Sau đó, anh được trực thăng đưa đến bệnh viện Metro Hospital ở Cleveland.

Bạn gái của nạn nhân, không muốn nêu tên, nói với CNN rằng anh Newberry sống sót và được xuất viện hồi tuần trước.

Ông Dan Williams, một phát ngôn viên của thành phố Cleveland, cho biết qua một tuyên bố rằng sự việc đang được điều tra. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT