Friday, April 19, 2024

Cô bé Los Angeles nộp đơn xin nuôi kỳ lân ở nhà, được chấp thuận

LOS ANGELES, California (NV) – Cô bé ở Los Angeles County nộp đơn lên cơ quan kiểm soát động vật quận hạt xin phép nuôi kỳ lân ở nhà, và được cơ quan này chấp thuận miễn sao nuôi con vật thần thoại này nhân đạo, theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười Hai.

“Con muốn xin phép nuôi kỳ lân ngoài sân nhà nếu con tìm được kỳ lân. Làm ơn gửi thư hồi âm,” bé Madeline viết trong thư gửi Cơ Quan Chăm Sóc và Kiểm Soát Động Vật Los Angeles County hôm 14 Tháng Mười Một. Cơ quan này đăng lá thư đó lên Instagram.

Giấy phép nuôi kỳ lân mà Cơ Quan Chăm Sóc và Kiểm Soát Động Vật Los Angeles County gửi cho bé Madeline. (Hình: Instagram Los Angeles County Animal Care and Control)

Hai tuần sau, bé Madeline nhận được thư của bà Marcia Mayeda, giám đốc cơ quan này, chấp thuận yêu cầu của cô bé.

“Chúng tôi gửi kèm giấy phép nuôi kỳ lân nếu con tìm được kỳ lân,” bà Mayeda viết.

Cơ quan này còn liệt kê năm điều kiện nuôi kỳ lân, như bất kỳ thứ gì dùng để trang trí cho kỳ lân phải là vật liệu không độc hại và có thể tự phân hủy, và phải cho kỳ lân ăn món nó yêu thích nhất – dưa hấu – ít nhất mỗi tuần một lần.

“Chúng tôi luôn vui mừng khi thấy giới trẻ quan tâm tới quy định nuôi thú vật,” bà Mayeda viết. “Chúng tôi khen ngợi bé Madeline có ý thức nuôi thú vật một cách có trách nhiệm qua việc xin phép trước để nuôi kỳ lân ở Los Angeles County.”

Trong lúc chờ bé Madeline tìm ra kỳ lân, cơ quan này gửi cho cô bé con kỳ lân nhồi bông để nuôi thử vì họ cho hay kỳ lân “thực sự rất khó kiếm.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT