Friday, April 19, 2024

Cô giáo ‘nằm’ với học trò, bị chồng bắt quả tang

COTTAGE GROVE, Oregon (NV) – Cô giáo một trường học Tin Lành ở Oregon bị tố cáo có quan hệ tính dục với một học sinh vị thành niên trong hơn một năm.

Đặc biệt, có một lần cô đang ở trong phòng ngủ nhà mình với cậu học trò, chỉ có vài mảnh vải che thân, thì ông chồng bước vào, bắt quả tang.

Nhật báo The Register-Guard trích lời giới chức công lực cho biết, cô Andrea Nicole Baber, 29 tuổi, bị cảnh sát Douglas County bắt hôm Thứ Sáu vừa qua, tại nhà của cô ở Cottage Grove.

Cha của cậu học sinh báo với cảnh sát hôm 12 Tháng Mười Hai rằng ông và vợ được một người ẩn danh gởi email đến hỏi họ có biết đứa con trai 17 tuổi của họ có quan hệ với cô Baber hay không, theo hồ sơ tòa án Douglas County hôm Thứ Hai.

Kèm theo email là nhiều tấm hình cho thấy cô giáo Baber và cậu học trò trên giường cô, theo hồ sơ tòa.

Khi bị thẩm vấn, cậu học trò nói với cảnh sát là có quan hệ với cô giáo Baber từ năm 2016 khi cậu mới được 15 tuổi.

Theo hồ sơ tòa, cậu học trò kể rằng ban đầu chỉ là tán tỉnh ở trường, rồi hôn nhau trong rạp chiếu phim, và cuối cùng là “lên giường.”

Cậu học trò kể anh “lên giường” với cô giáo chừng một hoặc hai lần mỗi tuần, tại căn nhà của cô ở Cottage Grove, và thỉnh thoảng được cô cho hút cần sa và uống rượu, theo hồ sơ tòa án.

Cũng theo hồ sơ, chồng của cô Baber cho biết từng thấy hình cô để ngực trần, cô gởi cho cậu học trò qua điện thoại.

Cô Baber bị truy tố tội hãm hiếp, có hành động tính dục với trẻ vị thành niên, dụ dỗ trẻ vị thành niên qua Internet, và cung cấp cần sa một cách bất hợp pháp cho người dưới 18 tuổi.

Cô bị đưa ra tòa hôm Thứ Hai, sau đó được thả, và sẽ phải ra tòa trở lại vào ngày 18 Tháng Ba, 2018.

Cô Baber từng là giáo viên tại Logos Christian Academy ở Springfield.

Văn phòng cảnh sát nói cô không còn dạy ở đó nữa, nhưng hôm Thứ Hai, hình của cô vẫn còn thấy trên trang web của trường.

Theo trang web này, cô Baber dạy ngôn ngữ, văn chương, viết, và nói.

Cô tốt nghiệp đại học Northwest Christian University hồi Tháng Năm, 2014.

Trang web có tiểu sử của cô viết rằng: “Andrea luôn cảm thấy có tiếng gọi làm việc với giới trẻ và rất muốn khi Chúa mở cửa cho cô trở thành một thành viên của trường Logos.” (Đ.D.)

Cựu chiến binh TQLC bị trục xuất 15 năm trước, được trở lại Mỹ đoàn tụ gia đình

MỚI CẬP NHẬT