Saturday, April 20, 2024

Cơ quan bảo vệ biên giới Mỹ ngày càng thiếu người

TUCSON, Arizona (NV) – Trong khi Tổng Thống Donald Trump đòi phải xây tường giữa Hoa Kỳ và Mexico, cơ quan phụ trách thực hiện và chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới lại mất người nhiều hơn là tuyển mộ được.

Theo Fox News, Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới (CBP) hiện thiếu 2,003 người so với đòi hỏi của Quốc Hội và tổng thống là phải mướn thêm 5,000 người.

“Đây là một cuộc khủng hoảng lao động,” ông Art Del Cueto, nhân viên CBP và cũng là thủ lãnh nghiệp đoàn của cơ quan này ở Tucson, Arizona, nói với Fox News. “Chúng tôi mất nhiều người hơn là mướn vào được.”

Theo Văn Phòng Kế Toán Chính Phủ (GAO) báo cáo năm ngoái, CBP mất 905 người mỗi năm, trong khi chỉ mướn được 523 người. Một số người nghỉ hưu, nhưng nhiều người có kinh nghiệm từ năm đến 10 năm chọn việc khác lương cao hơn trong các cơ quan liên bang, trong khu vực ít xa xôi hơn, có trường học tốt, có bảo hiểm sức khỏe, và có việc làm cho người phối ngẫu.

Ông Rudy Karisch, lãnh đạo của CBP khu vực Tucson, thừa nhận có vấn đề thiếu người.

“Nói chung, vấn đề ở đây là địa điểm làm việc, chứ không phải là lương bổng, và vì họ có thể chuyển sang cơ quan khác được nữa,” ông Karisch nói. “Một số nơi phải nói là rất khó cho gia đình họ sinh sống. Chúng ta cần phải có một số sáng kiến để giữ chân họ lại.”

Ông Del Cueto nói rằng CBP cần có tiền thưởng để ngăn nạn “chảy máu” này.
“Giữ nhân viên lại để làm việc quan trọng hơn là mướn thêm nhân viên,” ông nói. “Hiện nay, CBP chẳng có chính sách gì để níu chân họ lại.”

Tỉ lệ số người đi nhiều hơn số người đến của CBP là gấp đôi các cơ quan công lực liên bang khác. Đã vậy, CBP lại còn gặp khó khăn trong việc tuyển người.

Lương khởi điểm của một nhân viên CBP là $49,000/năm. Cứ 133 người nộp đơn CBP mới tuyển được một người, và phải mất chín tháng. Hai phần ba số người nộp đơn bị rớt kiểm tra nói dối, một tỉ lệ cao gấp hai các cơ quan công lực khác.

Đó là bởi vì, theo ông Karish, CBP nhận đơn từ một nhóm lớn và thuộc thế hệ mới, trong đó có nhiều người từng sử dụng ma túy và bị bắt quả tang gian lận trong lúc thi tuyển.

“Tôi nghĩ kiểm tra nói dối của CBP là vững vàng, nhưng có cách nào để điều chỉnh không? Có chứ, tôi nghĩ là có,” ông nói. (Đ.D.)

20 thành phố có khả năng là tổng hành dinh thứ hai của Amazon

MỚI CẬP NHẬT