Friday, March 29, 2024

Bị tâm thần vẫn được gia nhập quân đội Mỹ

WASHINGTON DC (NV) – Người bị chứng tâm thần phân liệt, tự hủy hoại thân thể, trầm cảm, nghiện rượu hoặc ma túy, nay vẫn có thể gia nhập quân đội, USA Today thu thập chủ trương mới này của quân đội Mỹ, tuy không công khai hóa, nhưng bắt đầu được áp dụng vào Tháng Tám.

Quyết định mới về tuyển binh đối với người có tình trạng sức khỏe tâm thần được đưa ra vào lúc quân đội đang đối mặt với mục tiêu làm sao từ nay đến Tháng Chín 2018 phải tuyển mộ đủ 80,000 tân binh.

Để đạt mục tiêu 69,000 của hồi năm ngoái, Lục Quân phải nhận thêm tân binh có điểm văn hóa kém, gia tăng miễn trừ đối với người từng hút cần sa, đồng thời bỏ ra hằng trăm triệu dollar để thưởng cho người đăng lính.

Lục Quân đưa ra lệnh cấm miễn trừ đối với người có vấn đề tâm thần vào năm 2009, khi xảy ra nạn tự tử trong quân ngũ.

Tuy nhiên lệnh cấm ấy nay phần nào được miễn trừ vì “chúng ta thu thập được nhiều hồ sơ bệnh lý cùng những dữ kiện khác, luôn có sẵn, cho phép quân đội dễ theo dõi được quá trình bệnh lý của người tình nguyện nhập ngũ,” theo văn bản của Trung Tá Randy Taylor, phát ngôn viên Lục Quân, gửi cho USA Today.

Bà Elspeth Ritchie, cựu đại tá và cũng là nhà tâm lý học, cho rằng miễn trừ đối với người tâm thần có ít nhiều rủi ro. “Phải báo động. Báo động nhiều hay ít mới là vấn đề,” bà nói.

Theo bà, tâm thần phân liệt có thể chế ngự được bằng thuốc nhưng người thích hủy hoại thân thể như dùng vật nhọn để cắt da, nếu xảy ra trong quân đội, có thể làm rối loạn cả một đơn vị. (TP)

TT Philippines Duterte khoe khoang 16 tuổi đã đâm chết người

MỚI CẬP NHẬT