Thursday, March 28, 2024

Cố vấn kinh tế của TT Trump từ chức vì phản đối thuế nhập cảng

WASHINGTON, DC (AP) – Ông Gary Cohn, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Ba tuyên bố từ chức, sau khi có bất đồng với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ liên quan đến chính sách thuế nhập cảng.

Đây là sự ra đi của một nhân vật cao cấp nữa của Tòa Bạch Ốc, sau một loạt các cố vấn của tổng thống từ chức mới đây.

Ông Cohn, là giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, lâu nay là tiếng nói chính chống lại chính sách của Tổng Thống Trump đòi đánh thuế nhập cảng đối với thép và nhôm.

Dù có những phản đối của ông Cohn, và các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa, ông Trump vẫn nhất quyết theo đuổi chính sách này, và hôm Thứ Ba, ông lại khẳng định một lần nữa, sẽ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập cảng trong những ngày tới, khi được báo giới hỏi, trong lúc gặp thủ tướng Thụy Điển.

Sự từ chức của ông Cohn xảy ra vào lúc có nhiều hỗn loạn liên quan đến nhân sự trong chính quyền Donald Trump, và các phụ tá lo rằng, sẽ còn nhiều người khác từ chức nữa.

Thông báo của ông Cohn được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Trump bác bỏ là có lộn xộn trong Tòa Bạch Ốc.

Ông Trump giải thích rằng nhân viên nơi đây luôn đến rồi đi, và khẳng định rằng “không hề có hỗn loạn mà chỉ có nguồn năng lực lớn.”

Tuy nhiên, nhiều nhân viên nói rằng ông Trump đang kêu gọi họ ở lại.

Trong một tuyên bố, ông Cohn nói rằng ông vinh dự được làm việc trong chính quyền này, và “áp dụng các chính sách tăng trưởng kinh tế có lợi cho người dân Mỹ.”

Tổng Thống Trump khen ngợi ông Cohn “phục vu đất nước với những đóng góp rất đặc biệt.”
Ông Cohn là một người gốc Do Thái, thuộc đảng Dân Chủ, trước đây là giới chức điều hành Goldman Sachs.

Trước khi vào làm ở Tòa Bạch Ốc, ông phải nghỉ việc và lãnh một số tiền $281 triệu.

Ông đóng vai trò quan trọng, giúp hoàn tất dự luật giảm thuế của Tổng Thống Trump, qua việc phối hợp với các thành viên Quốc Hội. (Đ.D.)

Chính quyền Trump kiện, đòi chặn “tiểu bang an toàn” California

MỚI CẬP NHẬT