Thursday, April 25, 2024

Cố vấn McMaster dời khỏi Tòa Bạch Ốc chỉ là vấn đề thời gian?

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump đã quyết định thay thế cố vấn an ninh quốc gia của ông là Trung Tướng H.R. McMaster, nhưng hành động này sẽ không diễn ra tức thời, theo bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Năm.

Tờ báo cho hay họ có được sự xác nhận về việc này từ năm nguồn tin thông thạo. Cũng theo tờ báo, ông Trump đang xem xét tới một số người có khả năng thay thế ông McMaster, gồm cả cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ônng John Bolton và ông Keith Kellogg, hiện là chánh văn phòng Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.

Sau khi nguồn tin này được đưa ra, Tham Vụ Báo Chí Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Huckabee Sanders, vào tối ngày Thứ Năm đưa ra bản tweet cho hay đã nói chuyện với Tổng Thống Trump và Tướng McMaster, và “ngược với các nguồn tin đưa ra, hai người làm việc tốt đẹp với nhau và không có gì thay đổi trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC)”

Trước khi bản tin của tờ Washington Post được đưa ra, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã hỏi một số giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc và không bài bác nguồn tin nói rằng Tổng Thống Trump đã có quyết định, theo hãng thông tấn Reuters.

Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc, ông John F. Kelly, người được cho biết không ưa gì ông McMaster, cũng nói với các giới chức trong Tòa Bạch Ốc là ông Trump đã quyết định sẽ thay ông McMaster.

Tờ Post cho hay rằng tuy Tòa Bạch Ốc bác bỏ tin ông McMaster sẽ bị thay thế, việc ra đi của ông này chỉ còn là vấn đề thời gian, cho đến khi ông Trump chọn được người thế chỗ và tìm được cách để ông McMaster rời khỏi nơi này “trong danh dự”, như lên một sao nữa trước khi về lại quân đội. (V.Giang)

Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc nói tướng McMaster không đi đâu cả

MỚI CẬP NHẬT