Thursday, March 28, 2024

Cố Vấn John Bolton đến Nga bàn việc họp thượng đỉnh Trump-Putin

MOSCOW, Nga (NV) — Tổng Thống Nga Vladimir Putin gặp Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ, ông John Bolton, tại Moscow hôm Thứ Tư 27 Tháng Sáu, tuy nhiên điện Kremlin có vẻ không muốn tạo quá nhiều hy vọng trong dư luận về việc có cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Putin với Tổng Thống Donald Trump.

Theo bản tin Bloomberg News, điện Kremlin loan báo về cuộc gặp với Tổng Thống Putin sau khi ông Bolton tới Moscow gặp Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov để bàn về địa điểm, thời gian và lịch trình họp giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, Tổng Thống Phần Lan Sauli Niinisto lên tiếng cho hay quốc gia này sẵn sàng là nơi để có cuộc họp thượng đỉnh Nga-Mỹ. Trước đó, cơ quan truyền thông Politico đưa tin là Tòa Bạch Ốc đang nhắm tới việc chọn Helsinski để họp vào giữa Tháng Bảy.

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng hai ông Putin và Lavrov sẽ thảo luận “hiện trạng đáng buồn của mối quan hệ song phương,” trong các cuộc họp của họ với ông Bolton.

Nếu cuộc họp này diễn ra thì đây sẽ là lần thứ ba hai ông Trump và Putin gặp nhau.

Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện bên lề hội nghị G-20 ở Đức một năm trước và có cuộc gặp ngắn ngủi ở Việt Nam hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Ông Trump sẽ đến Brussels trong hai ngày 11 và 12 Tháng Bảy để họp với khối NATO và sau đó đến Anh ngày 13 Tháng Bảy.

Về phía Nga, ông Putin dự trù sẽ chủ tọa trận đấu chung kết giải Túc Cầu Thế Giới 2018 tại Moscow vào ngày 15 Tháng Bảy. (V.Giang)

Phi cơ JetBlue báo động lầm không tặc ở New York

MỚI CẬP NHẬT