Saturday, April 20, 2024

Con rể TT Trump mất quyền xem tài liệu ‘tối mật’ quốc gia

WASHINGTON, D.C. (AP) – Mức độ mật của các tài liệu mà ông Jared Kushner, con rể và cũng là cố vấn cao cấp của Tổng Thống Donald Trump, có thể tiếp nhận nay đã bị giảm xuống, khiến ông không còn có nhiều cơ hội để biết các bí mật trọng đại của quốc gia, theo các nguồn tin thông thạo.

Ông Kushner trong thời gian hơn một năm qua đã có quyền tạm thời tiếp nhận các tài liệu vào hàng “tối mật”. Nay ông chỉ được phép tiếp nhận các tài liệu ở mức độ “mật”, theo một giới chức Tòa Bạch Ốc và một nguồn tin khác thông thạo về vấn đề này.

Sự tiết lộ về việc này hôm Thứ Ba đã khiến cho nhiều người cho rằng việc ông Kushner phải rời khỏi Tòa Bạch Ốc là điều sớm có thể xảy ra. Cùng lúc đó, sự kiện một đồng minh của ông Kushner được chọn làm giám đốc ủy ban vận động tranh cử năm 2020 của Tổng Thống Donald Trump cho thấy có thể là ông Kushner sẽ có công việc khác sẵn sàng chờ đợi sau khi nhiệm vụ ở Tòa Bạch Ốc chấm dứt.

Ông Kushner bị mất quyền tiếp nhận tài liệu tối mật sau khi chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly ra lệnh rằng các giới chức nơi đây, có quyền tạm thời về việc này từ trước ngày 1 Tháng Sáu 2017 tới nay,  mà tới ngày Thứ Sáu tuần qua tiến trình điều tra vẫn chưa hoàn tất, sẽ không còn được có các tài liệu này.

Một giới chức Tòa Bạch Ốc xác nhận với hãng thông tấn AP rằng lệnh của ông Kelly đã được thi hành.

Tổng Thống Donald Trump đã có thể bác bỏ quyết định của ông Kelly và đơn phương ra lệnh cho phép ông Kushner có quyền tiếp nhận tài liệu tối mật, nhưng đã để cho ông Kelly có toàn quyền về việc này. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT