Friday, March 29, 2024

Công dân Mỹ gốc Texas bị bắt khi chiến đấu trong hàng ngũ ISIS

BEIRUT, Lebanon (NV) – Ngũ Giác Đài và liên minh quốc tế chống ISIS hôm Thứ Hai, 7 Tháng Giêng, xác nhận là có biết tin từ đồng minh người Kurd của Mỹ ở Syria rằng ít nhất hai công dân Mỹ chiến đấu trong hàng ngũ ISIS đã bị họ bắt giữ.

“Chúng tôi có biết từ các nguồn tin loan tải ra công chúng rằng có các công dân Mỹ chiến đấu trong hàng ngũ ISIS hiện bị bắt. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể xác nhận nguồn tin này và cuộc điều tra hiện đang tiến hành,” theo lời Hải Quân Trung Tá Sean Robertson, một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cho hệ thống ABC News hay.

Lực lượng dân quân người Kurd, được sự hậu thuẫn của Mỹ đang chiến đấu chống ISIS tại Syria, có tên Syrian Democratic Forces (SDF), loan báo việc bắt giữ này hôm Chủ Nhật. Nguồn tin từ SDF nói rằng họ bắt giữ hai công dân Mỹ cùng với ba người ngoại quốc khác ở thành phố Hajeen tại vùng Đông Syria, gần cứ địa sau cùng của ISIS tại Deir ez-Zor.

Mustafa Bali, người đứng đầu văn phòng báo chí của SDF ở Bắc Syria, cho hay trên Twitter rằng “Các thành phần khủng bố này bị lực lượng chúng tôi bắt giữ tuần này ở Hajeen, gồm hai công dân Mỹ, hai Pakistan và một Irish.”

Một trong những người Mỹ bị SDF bắt là Warren Christopher Clark.

Theo tờ báo Houston Chronicle, Clark có nguyên quán là Houston và từng là giáo viên phụ tại học khu Fort Bend Independent School District ở Sugar Land, Texas.

Dùng tên chiến đấu là Abu Muhammad al-Ameriki, ông Clark gửi thư và bản lý lịch đến ISIS để xin làm việc dạy tiếng Anh ở khu vực do ISIS kiểm soát.

Các tài liệu này được một nhóm điều tra chống khủng bố kiếm thấy từ một căn nhà ở Mosul, Iraq. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT