Thursday, March 28, 2024

Công dân Saudi Arabia ở Oklahoma nhận tội khai gian, từng được al-Qaeda huấn luyện

WEATHERFORD, Oklahoma (NV) – Một người đàn ông gốc Saudi Arabia hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Hai, đã nhận tội khai gian trong hồ sơ xin chiếu khán và nói dối với FBI về việc ông ta từng được al-Qaeda huấn luyện tại một căn cứ ở Afghanistan vào năm 2000, theo tin từ Bộ Tư Pháp Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng ông Naif Abdulaziz M. Alfallaj, 35 tuổi, bị bắt hồi Tháng Hai năm nay, có thể bị bản án 18 năm tù. Ông này sẽ bị tuyên án khoảng ba tháng tới đây.

Bộ Tư Pháp Mỹ nói rằng trong một cuộc đột kích vào một trụ sở bí mật của al-Qaeda ở Afghanistan, quân đội Mỹ tìm thấy dấu tay của Alfallaj trong các hồ sơ bị tịch thu. Những hồ sơ này gồm cả đơn xin tham dự khóa huấn luyện của al-Qaeda.

Alfallaj vào Mỹ hồi cuối năm 2011 theo visa không phải là di dân và nhờ vào tình trạng di trú của vợ là một du học sinh ở Mỹ, theo bản thông cáo.

Khi điền đơn xin visa, Alfallaj đã trả lời sai trái một số câu hỏi, kể cả câu hỏi là ông ta có bao giờ hỗ trợ một tổ chức khủng bố hay không.

Alfallaj, từng sống ở Weatherford, Oklahoma, sau đó học lái máy bay và được cấp chứng chỉ phi công tư nhân hồi Tháng Mười Một, 2016.

Tuy nhiên, chứng chỉ của Alfallaj bị thu hồi năm ngoái, vì các giới chức an ninh liên bang xem ông ta là mối đe dọa cướp phi cơ hay khủng bố. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT