Friday, March 29, 2024

TT Trump: ‘Nếu Cộng Hòa thua Hạ Viện đừng đổ thừa tôi’

WASHINGTON, DC (AP) – Đối diện một thực tế là Cộng Hòa có thể bị thua Dân Chủ trong cuộc bầu cử Hạ Viện vào tháng tới, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 16 Tháng Mười, nói với AP rằng ông sẽ không nhận trách nhiệm nếu điều này xảy ra, và cho rằng các cuộc vận động và ủng hộ của ông đang giúp các ứng cử viên Cộng Hòa.

Trong cuộc phỏng vấn ba tuần trước ngày bầu cử giữa kỳ, ông Trump nói với AP là ông cảm thấy sự hưng phấn của cử tri còn cao hơn cả cuộc bầu cử hồi năm 2016.

Ông cũng nói ông lạc quan là cử tri trung thành với ông sẽ đi bầu mặc dù ông không phải là ứng cử viên lần này.

Ông bác bỏ ý kiến cho rằng ông phải chịu trách nhiệm nếu Cộng Hòa thua, giống như vị tiền nhiệm của ông nhận, khi Dân Chủ bị thua và đây là cuộc trưng cầu ý dân đối với tổng thống đương nhiệm.

“Không, tôi nghĩ tôi đang giúp họ,” Tổng Thống Trump nói. “Tôi không tin là bất cứ ai có bao giờ có được ảnh hưởng (như tôi) hiện nay.”

Trong cuộc bầu cử kỳ này, đảng Dân Chủ hy vọng sẽ tái kiểm soát Hạ Viện, trong khi phía đảng Cộng Hòa tin rằng họ vẫn kiểm soát Thượng Viện.

Trong mấy ngày qua, Tổng Thống Trump đến nhiều nơi, nhất là các tiểu bang ông thắng hồi năm 2016, để vận động cho các ứng cử viên Cộng Hòa.

Theo truyền thống, khi đảng nào kiểm soát Tòa Bạch Ốc thì đảng đó thường thua cuộc bầu cử giữa kỳ, bầu toàn bộ 435 dân biểu và 1/3 số thượng nghị sĩ. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT