Friday, April 19, 2024

Công ty Apple hứa đầu tư $1 tỷ tạo công việc ở Mỹ

SAN FRANCISCO, California (AP) – Công ty Apple hiện đang có nhiều nỗ lực để chứng tỏ có đóng góp nhiều vào nền kinh tế Mỹ, nhiều phần để đáp lại các chỉ trích cho rằng họ chỉ trông cậy vào các cơ xưởng sản xuất ở ngoại quốc.

Hôm Thứ Tư, Apple lần đầu tiên đưa ra bản thống kê theo đó cho thấy những nơi 80,000 nhân viên của họ đang làm việc ở từng tiểu bang.

Công ty cũng loan báo hình thành một quỹ trị giá $1 tỷ để tạo thêm các công việc sản xuất ở Mỹ, dù không cho biết nhiều chi tiết.

Chiến lược này của Apple có vẻ là để ngăn không cho Tổng Thống Donald Trump cũng như các chính trị gia khác có thể lên án là Apple dùng các công ty ở Trung Quốc cũng như những nơi khác để ráp phần lớn các sản phẩm của mình.

Tổng Giám Đốc Tim Cook từng cho biết về việc thành lập quỹ nói trên trong cuộc phỏng vấn của CNBC, nhưng không cho biết là sẽ đầu tư ở đâu và những ai sẽ được nhận số tiền này.

Số tiền đầu tư $1 tỷ thật ra rất nhỏ so với $257 tỷ tiền mặt mà công ty hiện có.

Ông Cook cũng nói Apple sẽ thuê “hàng ngàn nhân viên” trong tương lai ở Mỹ, dù không cho biết thời điểm.

Nhân viên của công ty Apple làm việc ở Mỹ tăng khoảng 40 lần kể từ năm 1998, thời điểm họ có khoảng 5,000 người. (V.Giang)

Quốc Hội có thể cắt tiền hưu cựu TT Obama vì nhận $400,000 đọc diễn văn

MỚI CẬP NHẬT