Thursday, March 28, 2024

Cổ phiếu giảm 19%, Facebook mất hơn $119 tỷ chỉ trong ít phút

NEW YORK, New York (NV) – Trị giá cổ phiếu công ty Facebook giảm 19% vào lúc đầu ngày tại thị trường chứng khoán New York hôm Thứ Năm 26 Tháng Bảy, xóa khoảng $119 tỷ của công ty mạng xã hội này chỉ trong vòng ít phút, theo bản tin tờ báo New York Times.

Việc tụt giá thê thảm này của một trong những công ty lớn nhất Hoa Kỳ có cổ phiếu trao đổi trên thị trường chứng khoán xảy ra một ngày sau khi Facebook báo cáo là số lợi nhuận trong quý 2 không được cao như mong muốn.

Và đây là ngày tệ nhất của chứng khoán công ty kể từ khi bán cổ phiếu cho công chúng năm 2012, và là một trong những vụ rớt điểm lớn nhất trong một ngày của một công ty trong lịch sử Hoa Kỳ.

Điều làm cho các nhà đầu tư lo ngại nhất chính là lời cảnh báo của công ty, rằng mức phát triển của số doanh thu trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm nhiều.

Các phân tích gia của công ty tài chánh Goldman Sachs viết trong bản báo cáo ngắn gửi cho các nhà đầu tư rằng việc Facebook lần đầu tiên không thu được nhiều tiền quảng cáo đã gây ra tâm lý hoảng hốt trong thị trường chứng khoán.

Facebook là một trong những công ty ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán trong mấy năm gần đây. Việc cổ phiếu Facebook rớt giá cũng kéo theo giá của các công ty khác.

Giá cổ phiếu Facebook vào cuối ngày Thứ Tư là $217.50. Vào buổi sáng ngày Thứ Năm, giá cổ phiếu có lúc xuống tới $174.48.

Vụ sụt điểm này cũng làm ông Mark Zuckerberg, đồng sáng lập và là tổng giám đốc Facebook, mất khoảng $16.8 tỷ, và bị tụt từ hạng ba xuống hạng sáu trong số những người giàu nhất thế giới. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 26 tháng 7 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT