Saturday, April 20, 2024

Công ty Hobby-Lobby trả lại hàng ngàn cổ vật lấy của Iraq

WASHINGTON, D.C. (NV) — Các giới chức quan thuế Mỹ hôm Thứ Tư trao trả hàng ngàn món cổ vật, từng bị công ty Hobby Lobby đưa lén khỏi Iraq, theo cơ quan Di Trú và Biên Phòng Mỹ (CBP).

Cơ quan này gửi trả về Iraq khoảng 3,800 món cổ vật, phần lớn lấy từ thành phố cổ Irisagrig. Một số món đồ này được làm ra từ khoảng năm 2100 trước Công Nguyên, trong khi cũng có các món khác từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên tới đầu thế kỷ thứ 7, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Các món cổ vật này rất quan trọng đối với chúng tôi và phải gửi trả về Iraq, trở lại cho người chủ của chúng là quốc gia Iraq,” theo lời đại sứ Iraq tại Mỹ, ông Fareed Yasseen.

Vào Tháng Bảy năm 2017, công ty Hobby Lobby đồng ý trả $3 triệu tiền phạt và gửi trả lại các cổ vật này sau khi chúng được đưa vào Mỹ bất hợp pháp, UPI cho hay.

Ông Steve Green, chủ tịch công ty Hobby Lobby và một thành viên của gia đình làm chủ công ty, đã trả $1.6 triệu để lấy 5,500 cổ vật từ Dubai.

Cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp cho thấy công ty đã gửi các món cổ vật này về văn phòng trung ương ở Oklahoma. Tuy nhiên các hộp chứa được cho hay là mẫu đá hoa. Công ty cũng gửi làm nhiều lần, về mấy địa chỉ khác nhau, để không bị sự chú ý của quan thuế, cũng theo bản tin UPI. (V.Giang)

Bình Nhưỡng phóng thích ba công dân Mỹ gốc Hàn

MỚI CẬP NHẬT