Friday, March 29, 2024

Công ty Remington có thể bị kiện do súng được dùng trong vụ thảm sát Sandy Hook

HARTFORD, Connecticut (AP) – Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Connecticut hôm Thứ Năm, 14 Tháng Ba, ra phán quyết rằng công ty sản xuất súng Remington có thể bị kiện về cách họ quảng cáo khẩu súng trường loại Bushmaster, vốn được dùng trong vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook năm 2012, làm 20 trẻ nhỏ và sáu giáo viên thiệt mạng.

Với 4 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tối Cao Pháp Viện Connecticut cho phép nộp trở lại đơn kiện về vụ giết người sai trái, đồng thời hủy bỏ phán quyết của tòa dưới, vốn cho rằng việc nộp đơn kiện là trái luật.

Tòa dưới đã căn cứ theo một luật liên bang, ban hành năm 2005, che chở cho các công ty sản xuất súng không phải chịu trách nhiệm trong phần lớn các trường hợp mà sản phẩm của họ được dùng trong các vụ phạm pháp.

Các nguyên đơn gồm một người sống sót và thân nhân của chín người bị giết trong cuộc thảm sát. Những người này nói rằng khẩu súng kiểu AR-15 được hung thủ Adam Lanza sử dụng là quá nguy hiểm cho công chúng và công ty Remington đã quá tán dương khẩu súng này để dễ bán cho người trẻ.

Công ty Remington nói họ không làm điều gì sai trái và trước đó cũng khẳng định là họ không thể bị kiện tụng vì được luật liên bang bảo vệ.

Đa số các thẩm phán trong Tối Cao Pháp Viện Connecticut đồng ý với phần lớn phán quyết của tòa dưới và bác bỏ nhiều điều trong đơn kiện, nhưng cho phép việc kiện vì quảng cáo sai trái.

Hung thủ Lanza, lúc đó 20 tuổi, từ ngoài cổng trường học nổ súng hôm 14 Tháng Mười Hai, 2012, làm thiệt mạng 20 học sinh lớp một và sáu nhà giáo với khẩu súng trường Bushmaster XM15-E2S, tương tự như khẩu AR-15. Lanza bắn chết bà mẹ của anh ta tại nhà ở thành phố Newton trước đó và tự tử khi cảnh sát kéo tới bao vây trường.

Một luật sư của phía nguyên cáo, ông Joshua Koshoff, trong phần tranh luận trước Tối Cao Pháp Viện Connecticut hồi Tháng Mười Một 2017, nói rằng khẩu Bushmaster và các khẩu súng kiểu AR-15 khác được chế tạo là để dùng làm phương tiện giết người của quân đội, không bao giờ nên bán cho công chúng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT