Friday, March 29, 2024

Sở Công Viên Mỹ được tweet trở lại sau lệnh cấm

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Nội Vụ Mỹ tái tục việc đưa ra các bản tweet hôm Thứ Bảy, một ngày sau khi có lệnh cấm sử dụng các trương mục chính thức vì một nhân viên nơi đây đưa ra các bản tweet có nội dung bị coi là không thiện cảm với Tổng Thống Donald Trump.

Lệnh ngưng sử dụng Twitter được đưa ra hôm Thứ Sáu sau khi Sở Lâm Viên, một cơ quan thuộc Bộ Nội Vụ, gửi tiếp đi các hình ảnh cho thấy có sự khác biệt về số người tham dự lễ nhậm chức của ông Trump so với thời ông Obama tám năm trước, cùng là việc xóa bỏ các tiểu mục về nhân quyền và thay đổi khí hậu trên trang web của Tòa Bạch Ốc.

Một phát ngôn viên Sở Công Viên Quốc Gia hôm Thứ Bảy nói rằng việc gửi đi tiếp các bản tweet từ những nơi khác là trái với quy định của cơ quan trong việc giao tiếp với công chúng qua mạng xã hội.

Phát ngôn viên Tom Crosson cho hay vì sự cẩn trọng trong khi tiến hành điều tra vụ gửi đi tiếp hai bản tweet, cơ quan quyết định tạm ngưng các hoạt động liên quan tới Twitter. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT