Thursday, March 28, 2024

Cựu cảnh sát thành phố Pasadena nhận tội buôn bán súng bất hợp pháp

LOS ANGELES, California (NV) – Một cựu trung úy Sở Cảnh Sát thành phố Pasadena mới đây đã nhận tội buôn bán bất hợp pháp hơn 100 khẩu súng trong ba năm qua.

Ông Vasken Kenneth Gourdikian, 48 tuổi, sẽ nhận tội buôn bán võ khí không có giấy phép và khai gian trong khi mua võ khí, theo bản tin của đài truyền hình địa phương KABC 7.

Ông Gourdikian từ chức khỏi Sở Cảnh Sát Pasadena hồi Tháng Ba sau 22 năm làm việc tại nơi này.

Ông bị cáo buộc là đã bán ít nhất 108 khẩu súng mà không có giấy phép, từ Tháng Ba, 2014 tới Tháng Hai, 2017.

Giới hữu trách nói rằng ông Gourdikian lợi dụng chức vụ mình là một trung úy cảnh sát để mua các khẩu súng không được bán cho thường dân. Ông sau đó bán lại số võ khí này qua các trung gian.

Theo hồ sơ truy tố, ít nhất là một trong các khẩu súng do ông Gourdikian mua đã được dùng trong một vụ án chỉ hai tháng sau đó.

Cũng vì là cảnh sát ông Gourdikian không cần phải đợi 10 ngày mới được nhận súng mua, cũng như không bị hạn chế chỉ mua một khẩu súng một tháng, do nói rằng các võ khí này cần thiết cho nhiệm vụ của nhân viên công lực.

Giám đốc điều hành thành phố Pasadena, ông Steve Mermell, gửi ra bản thông cáo về vụ này, cho hay ông Gourdikian không là thành viên Sở Cảnh Sát từ hơn một năm nay.

Tuy nhiên, bản tin của tờ báo địa phương Pasadena Start- News nói rằng ông Gourdikian tiếp tục được hưởng lương trong thời gian hơn một năm, sau khi bị nhân viên điều tra liên bang đến khám nhà theo trát tòa, và lãnh số tiền lương gần $200,000 trong thời gian đó.

Ông Gourdikian nộp đơn từ chức hồi Tháng Ba năm nay, sau khi bị truy tố trước tòa liên bang.

Theo thỏa thuận đạt được với phía công tố viện, ông Gourdikian có thể bị bản án tới 5 năm tù. (V.Giang)

Tỷ phú Jack Ma sắp chuyển giao quyền lực tại công ty Alibaba

MỚI CẬP NHẬT