Friday, April 19, 2024

Ủng hộ TT Trump: Cử tri ‘thật sự’ đi bầu, không phải ‘quần chúng’

WASHINGTON, DC (NV) – Trong thời gian gần đây có các kết quả thăm dò cho thấy mức ủng hộ dành cho Tổng Thống Donald Trump xuống rất thấp. Tuy nhiên, kết quả thăm dò mới đây của Reuters/Ipsos cho thấy, ông Trump có nhiều ủng hộ từ phía cử tri đi bầu hơn là quần chúng Mỹ nói chung, và điều này giải thích lý do vì sao các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa vẫn đứng cùng với ông dù ông gặp nhiều chống đối và con số ủng hộ (của quần chúng) cứ tiếp tục đi xuống.

Theo cuộc thăm dò, được công bố hôm Thứ Tư, những người từng đi bầu năm 2016 ủng hộ Tổng Thống Trump nhiều hơn là toàn thể nhóm người gồm cả những người đi bầu và không đi bầu. Chỉ có 60% những người ở tuổi đi bầu tham dự vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái.

Hồi Tháng Mười, có 44% người từng đi bầu năm 2016 cho hay họ ủng hộ cách ông Trump điều hành nước Mỹ, so với 37% của quần chúng Mỹ nói chung. Trong số thành phần Cộng Hòa, có tới 82% người đi bầu bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump hồi Tháng Mười, so với 75% của tất cả những người tự nhận là ở trong đảng Cộng Hòa, bản tin Reuters cho hay.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy có tới 85% người bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016 nói sẽ sẵn sàng làm lại điều này.

Các kết quả có được cho thấy ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2018, nếu chống Tổng Thống Trump sẽ gặp nguy cơ làm những người ủng hộ ông Trump không hài lòng, theo các chiến lược gia đảng Cộng Hòa cũng như các chuyên gia chính trị.

Cùng lúc đó, các ứng cử viên cho thấy hết lòng ủng hộ ông Trump trong thời gian bầu cử sơ bộ trong đảng, có rủi ro mất phiếu của giới “ôn hòa” trong cuộc bầu cử phổ thông.

“Rất khó khăn cho bất cứ ứng cử viên Cộng Hòa nào có thái độ xa cách với Tổng Thống Trump,” theo lời ông Michael McDonald, một chuyên gia về huy động cử tri ở đại học University of Florida.

Đây là điều nhìn thấy trong cuộc bầu cử thống đốc ở Virginia hôm Thứ Ba, nơi ông Ed Gillespie, ứng cử viên Cộng Hòa bị đối thủ Dân Chủ đánh bại nặng nề. Ông Gillespie bày tỏ ủng hộ một số chính sách của ông Trump nhưng tránh không đi vận động cùng với Tổng Thống Trump.

Ông Trump gửi tweet nói rằng kết quả có thể đã khác nếu ông Gillespie hoàn toàn bày tỏ sự ủng hộ ông.
Tuy nhiên, những người khác nêu lên các con số cho thấy tới 1/3 cử tri tiểu bang Virginia cho hay họ đi bầu để bày tỏ sự không hài lòng với Tổng Thống Trump.

Theo Elaine Kamarck, chuyên gia về bầu cử tổng thống tại viện Brookings Institution, thì các kết quả bầu cử hôm Thứ Ba rõ ràng cho thấy sự chống đối ông Trump đang tăng lên, dù rằng ông vẫn còn nhiều hậu thuẫn từ các cử tri Cộng Hòa đi bầu năm 2016.

Bà Kamarch nói rằng đối với phía Cộng Hòa, “khó khăn không phải là huy động ủng hộ của ‘người nhà’ mà là có được lá phiếu từ những thành phần cử tri khác,” nhất là ở những nơi mà cử tri Cộng Hòa ít hơn, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Đệ nhất phu nhân Melania Trump không đến Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT