Wednesday, April 17, 2024

Cuba bị nghi dùng võ khí âm thanh khiến giới chức Mỹ ở Havana mất thính giác

WASHINGTON, DC (AP) – Hôm Thứ Tư chính phủ Mỹ loan tin vừa có biện pháp trả đũa chính quyền Cuba sau khi có cuộc tấn công bằng một loại võ khí âm thanh bí mật khiến ít nhất là năm nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba bị mất thính giác.

Khởi sự vào mùa Thu năm 2016, một loạt giới chức ngoại giao Mỹ ở Havana bắt đầu bị mất thính giác mà không tìm ra nguyên do nào.

Một số trong nhóm này bị ảnh hưởng nặng nề đến nỗi họ phải về nước trước khi mãn nhiệm kỳ, theo giới hữu trách.

Sau nhiều tháng trời điều tra, giới chức Mỹ cho hay các nhà ngoại giao này bị tấn công bằng loại võ khí âm thanh tối tân, với tần số bên ngoài tầm nghe của tai người.

Các võ khí này có thể được đặt trong hay ngoài nhà ở của các giới chức ngoại giao Mỹ.

Phía Mỹ trả đũa bằng cách trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba ở Washington, DC hôm 23 Tháng Năm, theo bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Phía Mỹ cho rằng vì Cuba có guồng máy tình báo an ninh dày đặc nên không thể có việc có cuộc tấn công vào giới chức ngoại giao Mỹ mà phía Havana không biết.

Hơn nữa, nơi ở của các nhà ngoại giao Mỹ do phía chính phủ Cuba làm chủ và bảo trì.

Tuy nhiên, giới chức thông thạo cho hay tình báo Mỹ cũng đang xét đến việc có thể có một quốc gia nào khác, như Nga, mở cuộc tấn công mà cấp chỉ huy tình báo Cuba không biết. (V.Giang)

Nghi can khủng bố lao xe vào lính Pháp ở ngoại ô Paris

MỚI CẬP NHẬT