Thursday, March 28, 2024

Mỹ sẽ tốn $45 tỷ cho cuộc chiến ở Afghanistan năm nay

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức phụ trách Châu Á cao cấp nhất của Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Ba nói với các thượng nghị sĩ rằng cuộc chiến tại Afghanistan sẽ ngốn hết $45 tỷ trong ngân sách Mỹ năm nay.

Theo báo mạng The Hill, ông Randall Schriver, phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng đặc trách Châu Á và Thái Bình Dương, nói rằng con số $45 tỷ bao gồm $13 tỷ cho các binh sĩ Mỹ, $5 tỷ cho các binh sĩ Afghanistan, và $780 triệu là viện trợ kinh tế và số còn lại là chi phí cho công tác hỗ trợ.

Ông Schriver nói chuyện với Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện trong buổi điều trần đầutiên kể từ khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố đưa ra chiến lược mới cho Afghaninstan cách đây sáu tháng.

Ông Schriver không cho biết chi phí của chiến lược mới một cách chi tiết ra sao.

Trong khi đó, Bộ Quốc Phòng cũng không thể đưa ra dự toán chiến phí cho chiến lược mới.

Các nhà lập pháp rất lo ngại chi tiêu cho năm 2018, và thắc mắc kế hoạch của phía hành pháp có đẩy phe Taliban vào bàn thương thuyết hòa bình và chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 17 năm hay không.

Hồi Tháng Tám năm ngoái, Tổng Thống Donald Trump cho biết sẽ tăng số binh sĩ Mỹ tại Afghaninstan, từ 8,400 người lên đến 14,000 người.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentuck) phàn nàn rằng hàng tỷ đô la “đang bị lãng phí tại Afghanistan,” và người Afghanistan vẫn “có vẻ như không thể tự bảo vệ họ.”

“Chúng ta đang ở trong tình trạng không thể làm gì được,” ông Paul nói. “Tôi chỉ không thấy có bất cứ giải pháp quân sự nào ở đây.” (Đ.D.)

Mỹ sẽ đưa thêm biện pháp trừng phạt cứng rắn với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT