Thursday, March 28, 2024

Cuối tuần đầy bạo động ở Chicago: 9 chết, 45 bị thương vì súng

CHICAGO, Illinois (NV) – Có ít nhất 9 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong các vụ nổ súng hồi cuối tuần qua ở Chicago, thành phố lớn hàng thứ ba ở Mỹ, nơi tưởng đã ngăn chặn được mức độ giết người tràn lan trong nửa năm đầu 2018.

Theo USA Today thì ngoài các vụ nổ súng chết người hồi cuối tuần, có thêm người thứ mười thiệt mạng vào sáng sớm Thứ Hai, 18 Tháng Sáu, ở khu Southwest Side. Cảnh sát tìm thấy võ khí sử dụng trong vụ này nhưng từ chối không cho biết chi tiết hay hoàn cảnh xảy ra vụ sát nhân.

Các điều tra viên báo cáo rằng nhiều vụ nổ súng hồi cuối tuần có liên hệ tới băng đảng. Thành phố này thường thấy có nhiều vụ bạo động liên quan tới súng khi thời tiết trở nên nóng hơn. Nhiệt độ ở Chicago lên tới 95 độ F (35 độ C) hôm Chủ Nhật, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia.

Chiều hướng giảm sút về bạo động ở Chicago vào nửa năm đầu 2018 có được sau hai năm có nhiều vụ giết người.

Thành phố này ghi nhận có 650 vụ giết người trong năm 2017 và 762 trong năm 2016, cao như trong thời gian thập niên 80 và 90, lúc thành phố này cũng như các thành phố lớn khác của Mỹ chìm đắm trong trận dịch ma túy crack-cocaine.

Chỉ huy phó sở cảnh sát Chicago, ông Anthony Ricio, nói trong cuộc họp báo rằng thành phố này tiếp tục đạt được tiến triển trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm dù rằng số vụ sát nhân vẫn còn cao, cũng theo USA Today. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 20 tháng 6 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT