Friday, April 19, 2024

Cúp ngang hàng trăm cú phone, nhân viên tổng đài 911 bị án tù treo

HOUSTON, Texas (NV) — Một cựu nhân viên tổng đài điện thoại cấp cứu 911 ở Houston vừa bị tòa tuyên án 18 tháng tù treo vì đã cúp ngang hàng trăm cú điện thoại gọi vào.

Một bồi thẩm đoàn tại quận Harris County, tiểu bang Texas, hôm Thứ Tư kết tội bà Crenshanda Williams, 44 tuổi, vì đã cản trở các cuộc gọi điện thoại cấp cứu. Bà Williams cũng phải ở tù 10 ngày, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Người dân quận Harris County trông cậy vào các nhân viên tổng đài 911 để giúp đỡ họ trong trường hợp khẩn cấp,” theo lời phụ tá biện lý Lauren Reeder trong bản thông cáo gửi tới báo chí. “Khi một công chức vi phạm sự tin tưởng của dân chúng và vi phạm pháp luật, chúng tôi có trách nhiệm phải đưa họ ra tòa.”

Bà Williams bị truy tố vào Tháng Mười 2016, sau khi giới hữu trách khám phá là bà đã cúp ngang khoảng 825 cuộc gọi trong thời gian từ Tháng Mười 2015 tới Tháng Ba 2016, bản tin UPI cho hay.

Một trong những cú điện thoại bị cắt ngang đó là từ một nhân chứng đang tìm cách báo cáo có vụ cướp đang diễn ra. Một cú điện thoại khác là từ một nhân viên bảo vệ an ninh báo cáo có cuộc đua xe nguy hiểm trên đường phố, nơi một tai nạn chết người xảy ra ít tuần trước đó.

“Chẳng ai có thời giờ lo chuyện này đâu,” người ta nghe thấy tiếng của bà Williams trên băng ghi âm 911, ngay sau khi cắt ngang cuộc gọi.

Luật sư của bà Williams, ông Franklin Bynum, nói rằng có nhiều lỗi lầm trong hệ thống của tổng đài khẩn cấp khiến nhiều cú điện thoại bị cắt đứt nửa chừng. Ông cũng cho rằng cơ quan thành phố Houston không có chính sách huấn luyện tốt khiến bà Williams có lỗi lầm, cũng theo UPI. (V.Giang)

Vi khuẩn E. Coli hoành hành tại 16 tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT