Friday, March 29, 2024

Cựu bộ trưởng Cựu Chiến Binh: ‘Không hề nộp đơn từ chức’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Cựu bộ trưởng Cựu Chiến Binh, ông David Shulkin, hôm Chủ Nhật nói rằng ông không hề xin từ chức và sự kiện ông bị cho nghỉ việc rất bất ngờ.

Xuất hiện trong chương trình Meet the Press của hệ thống truyền hình NBC, ông Shulkin nói không đưa đơn từ chức và chỉ biết mình bị giải nhiệm qua cuộc điện đàm với Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly, người nói rằng “tổng thống đã quyết định là phải có sự thay đổi.”

Ông Shulkin nói: “Tôi đến Washington để tranh đấu cho các cựu chiến binh và tôi không hề có ý định bỏ ngang. Tôi chẳng có lý do gì để từ chức.”

Tổng Thống Donald Trump thay thế ông Shulkin bằng bác sĩ riêng của ông tại Tòa Bạch Ốc là Đề Đốc Ronnny L. Jackson hôm Thứ Tư tuần qua, tiếp theo nhiều tuần lễ có tin đồn rằng ông Shulkin sẽ là người kế tiếp trong nội các phải ra đi.

Ông Shulkin cho hay ông nói chuyện bằng điện thoại với ông Trump hôm Thứ Ba, nói rằng việc ông bị giải nhiệm là điều bất ngờ vì không có chỉ dấu gì trong cuộc nói chuyện này là ông Trump sẽ thay thế ông.

“Chúng tôi nói về rất nhiều vấn đề ở Bộ Cựu Chiến Binh,” ông Shulkin cho hay. Ông nói rằng ông đã chuẩn bị có cuộc họp với ông Trump vào lúc 11 giờ sáng ngày Thứ Tư, ngày ông bị thay thế.

Trong cuộc phỏng vấn trong chương trình State of the Union của đài CNN hôm Chủ Nhật, ông Shulkin cho hay ông không nghĩ Tổng Thống Trump ghét bỏ gì ông mà chỉ do các cá nhân ganh tị, “dùng thủ đoạn để có sự thay thế lãnh đạo Bộ Cựu Chiến Binh.” (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 2 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT