Friday, April 19, 2024

4 người thiệt mạng trong vụ bắt con tin ở Bắc California

YOUNTVILLE, California (NV) – Ba nhân viên làm việc trong một chương trình chữa bệnh hội chứng hậu chiến tranh (PTSD) cho cựu chiến binh bị chết cùng nghi can bắt cóc họ tại khu nhà dành cho cựu chiến binh ở Yountville, California, hôm Thứ Sáu.

Theo đài truyền hình CBS, bốn thi thể được tìm thấy sau gần tám giờ đồng hồ tay súng lọt vào được một buổi tiệc chia tay trong một tòa nhà nơi chữa trị các cựu chiến binh chiến trường Iraq và chiến trường Afghanistan, ông Chris Childs, phụ tá cảnh sát trưởng tiểu bang California, cho biết.

Tay súng được xác định là Albert Wong, 36 tuổi, cư dân Sacramento. Ông Wong từng là bệnh nhân của tổ chức bất vụ lợi Pathway Home, nằm bên trong tòa nhà Veterans Home of California-Yountville, các giới chức cho biết.

Ba nữ nạn nhân là nhân viên của Pathway Home, bà Christine Loeber, giám đốc điều hành Pathway; Bác Sĩ Jen Golick, 43 tuổi, một nhà vật lý trị liệu, cư dân St. Helena; và Bác Sĩ Jennifer Gonzales, 29 tuổi, một nhà tâm lý học.

Các nhà điều tra không cho biết tại sao tay súng chết, và chết như thế nào.

Ông Childs nói “còn quá sớm để nói tại sao những nạn nhân này là mục tiêu của tay súng” bởi vì các nhà điều tra chưa xác định nguyên nhân.

Mặc dù các giới chức cho rằng các nạn nhân bị giữ làm con tin hôm Thứ Sáu, không rõ họ bị tay súng giam giữ trong bao lâu.

Thời điểm duy nhất có tiếng súng là lúc 10 giờ 30 phút sáng, khi nghi can đến khu nhà, theo các giới chức nói.

Sau đó, các giới chức không thể liên lạc được với tay súng, và các thi thể được tìm thấy khoảng 6 giờ chiều.

Yountville cách San Francisco khoảng 53 dặm về phía Bắc.

Một cảnh sát viên đến nơi khoảng 10 giờ sáng, sau khi nhận được điện thoại, và nổ súng với nghi can, nhưng nhân viên công lực này không bị thương.

Một người tên Larry Kamer nói với AP rằng vợ ông, bà Devereaux Smith, một người phụ trách gây quỹ cho Pathway Home, có mặt tại buổi tiệc, kể với ông qua điện thoại rằng tay súng bước vào căn phòng một cách lặng lẽ, để một số người bước ra, trong khi bắt giữ những người khác làm con tin.

Pathway Home là một chương trình do tư nhân quản trị phụ trách chữa bệnh PTSD cho các cựu chiến binh. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT