Thursday, April 18, 2024

Cựu cố vấn Flynn từng được khuyến cáo chớ nhận tiền ngoại quốc

WASHINGTON DC (AP) – Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Trump, ông Michael Flynn, từng được giới hữu trách khuyến cáo khi ông này rời quân đội nghỉ hưu năm 2014 là chớ nhận tiền từ chính phủ ngoại quốc nếu không có sự chấp thuận trước của Ngũ Giác Đài, một phần cũng vì các chức vụ nhạy cảm mà ông từng nắm giữ, theo các tài liệu công bố hôm Thứ Năm.

Ông Flynn, một cựu trung tướng Lục Quân Mỹ, và cũng là cựu tư lệnh Quân Báo Mỹ (DIA), sau đó được trả hàng chục ngàn đô la khi làm việc cho các cơ quan, cá nhân đại diện cho quyền lợi của các quốc gia khác, kể cả cơ quan truyền thông RT của chính phủ Nga và một công ty Thổ Nhĩ Kỳ có liên hệ với chính quyền quốc gia này.

Giới chức cao cấp nhất phía Dân Chủ trong ủy ban thanh tra Hạ Viện, Dân Biểu Elijah Cummings, (Dân Chủ-Maryland), cũng cho hay quyền chánh thanh tra Ngũ Giác Đài đang mở cuộc điều tra là liệu những món tiền trả cho ông Flynn có được coi là tiền của chính phủ ngoại quốc hay không, và ông Flynn có thông báo rõ ràng cho giới chức quân sự về việc này hay không.

Cả ông Cummings lẫn Dân Biểu Jason Chaffetz, (Cộng Hòa-Utah), chủ tịch Ủy Ban Thanh Tra và Cải Cách Chính Phủ, trước đây đều nói rằng họ muốn yêu cầu Lục Quân Mỹ xác định là ông Flynn có được thông báo rõ ràng và có hỏi phép để nhận tiền từ phía Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Tài liệu do ông Cummings đưa ra hôm Thứ Năm cho thấy ông Flynn được một giới chức cao cấp Quân Báo cho hay vào Tháng Mười năm 2014 là ông cần có sự cho phép của cơ quan này trước khi ông có thể nhận bất cứ số tiền nào có liên hệ tới chính phủ ngoại quốc.

Tài liệu này cho thấy ông Flynn được nói rõ ràng các quy định trong Hiến Pháp Mỹ cấm không cho nhận tiền hay quà “từ một chính quyền ngoại quốc, trừ phi là được chấp thuận của Quốc Hội.”

Lá thư nhắc nhở ông Flynn cũng nói rằng “sự chấp thuận này sẽ đến từ bộ trưởng bộ liên hệ.”

Hai nhà lãnh đạo ủy ban thanh tra Hạ Viện hồi đầu tuần này cho hay họ không thấy có chứng cớ gì cho thấy ông Flynn xin phép để nhận tiền hay thông báo với quân đội là ông nhận tiền.

Phát ngôn viên Lục Quân, bà Cynthia O. Smith, hôm Thứ Năm cũng nói “Chúng tôi không thấy có chứng từ gì cho thấy cựu Trung Tướng Flynn xin phép Lục Quân để làm việc cho ngoại quốc.”

Trong phát biểu với hãng thông tấn AP, ông Chaffetz nói rằng ông Flynn “có bổn phận phải xin phép để nhận tiền từ một chính phủ ngoại quốc. Chúng tôi không thấy có chứng cớ gì là ông đã làm điều này.” (V.Giang)

Bác sĩ David Đào dàn xếp với United Airlines vụ ông bị lôi khỏi máy bay

MỚI CẬP NHẬT