Thursday, March 28, 2024

Cựu lãnh đạo KKK và tân phát xít tranh cử tại Georgia

LUMPKIN COUNTY, Georgia (NV) – Ông Chester Doles, cựu lãnh đạo nhóm Ku Klux Klan (KKK), Liên Minh Quốc Gia Tân Quốc Xã và Băng Đảng Hammerskins Phân Biệt Chủng Tộc, tham gia tranh cử để giành ghế Hội Đồng Giám Sát Lumpkin County ở Georgia năm 2022, theo tạp chí Newsweek.

Ông Doles, 61 tuổi, từng ngồi tù bốn năm kể từ năm 1993 sau khi cùng một thành viên KKK hành hung một người Mỹ gốc Phi Châu ở Maryland. Ông ngồi tù thêm bốn năm nữa vào năm 2003 với tội danh liên quan đến súng đạn.

Nhóm tân phát xít thượng tôn da trắng National Socialist Movement biểu dương lực lượng tại Newnan, Georgia. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Chester Doles vốn ủng hộ ông Donald Trump và cũng giống như cựu tổng thống, ông phản đối phong trào Black Lives Matter (BLM) cũng như lý thuyết chủng tộc phê phán (CRT) được giảng dạy tại trường học.

Ông cáo buộc CRT khiến “những đứa trẻ bị ‘nhồi sọ’ để trở thành những nhà cách mạng cấp tiến cánh tả biểu tình trên đường phố” và cho rằng nếu những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng lãnh đạo các cuộc biểu tình liên quan đến BLM vào năm 2020, những sự kiện đôi khi trở nên bạo lực, họ “sẽ phải vào nhà tù liên bang cho đến hết phần đời còn lại.”

Ông gọi việc Mỹ chia rẽ là “không thể tránh khỏi,” đồng thời cho biết một trong những lý do thúc đẩy ông tranh cử chức ủy viên là vì nếu Mỹ rơi vào tình trạng thiết quân luật sau khi chính phủ liên bang bị tấn công, “ủy viên tại các địa hạt và cảnh sát trưởng của các địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong từng khu vực.”

Các ủy viên có quyền ban hành và quản trị các sắc lệnh địa phương, đồng thời giám sát ngân sách, chi tiêu và việc thuê nhân viên ở địa phương.

Một thành viên nhóm kỳ thị chủng tộc KKK trong một cuộc tập hơp tại Wisconsin. (Hình minh hoạ: Tim Boyle/Newsmakers)

Ông Doles được cho là từng tham gia cuộc biểu tình “Đoàn Kết Cánh Hữu” (Unite the Right) của những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng ở Charlottesville, Virginia, năm 2017.

Tại cuộc biểu tình này, những người da trắng thượng tôn cầm đuốc tuần hành cất cao khẩu hiệu “Bọn Do Thái không thể thay thế chúng ta.” 

Vào ngày thứ hai của cuộc biểu tình, James Alex Fields Jr, một kẻ theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, phóng xe làm một người chết và hàng chục người bị thương.

Hồi Tháng Mười Hai, 2020, ông Doles cũng gây chú ý khi chụp ảnh với Thượng Nghị Sĩ Kelly Loeffler (Cộng Hoà – Georgia).

Ngay sau đó, phát ngôn viên của bà Loeffler, tuyên bố “nếu biết người mình chụp cùng là ai, bà Kelly sẽ đuổi ông Doles ra ngoài ngay lập tức vì bà lên án gay gắt mọi thứ mà ông ta đại diện.”

Nhiều khả năng là ông Doles sẽ tranh cử với ông Rhett Stringer, uỷ viên Cộng Hòa đương nhiệm của Georgia. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT