Thursday, April 18, 2024

Cựu sĩ quan phản gián Không Quân Mỹ bị truy tố do thám cho Iran

WASHINGTON, D.C. (NV) — Một cựu sĩ quan phản gián Không Quân Mỹ vừa bị truy tố tội gián điệp sau khi bà này bỏ trốn sang Iran và cung cấp các tin tức tối mật cho tình báo Iran, theo giới hữu trách.

Trong bản cáo trạng được công bố hôm Thứ Tư, ngày 13 Tháng Hai, các công tố viên nói rằng bà Monica Elfriede Witt, khoảng 40 tuổi, cung cấp cho phía Iran các chi tiết liên quan đến một chương trình tối mật của Ngũ Giác Đài, liên quan đến các hoạt động thu thập tình báo, theo bản tin của tờ New York Times.

Thông báo truy nã bà Monica E. Witt. (Hình: FBI)

Theo cáo trạng thì bà Witt đang cộng tác với lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran. Đây là thành phần từng mở ra các cuộc khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới và bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Các công tố viên nói rằng bà Witt cung cấp các chi tiết về cá nhân mình vào Tháng Tám 2013 cho một người có liên hệ với cơ quan tình báo Iran. Cùng tháng đó, bà trốn sang Iran và trong khi sống ở nơi này đã được chính quyền Iran cung cấp nơi ở và các phương tiện dùng để chống chính phủ Mỹ.

Nguồn tin này nói rằng bà Witt giúp thu thập các dữ kiện của các nhân viên phản gián Mỹ.

Theo công tố viện, bà Witt là một sĩ quan Không Quân từ năm 1997 đến 2008 và sau đó là nhân viên làm việc theo giao kèo. Với chức vụ là sĩ quan phản gián, bà Witt được gửi đến nhiều nơi ở vùng Trung Đông.

Bà Witt có các chi tiết liên quan đến hoạt động phản gián của Mỹ ở địa phương, lý lịch của các nguồn cung cấp tin tức ở địa phương, và danh tách của các nhân viên Mỹ liên hệ đến việc tuyển mộ những người này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT