Friday, April 19, 2024

Cựu thị trưởng ở Utah thiệt mạng trong cuộc tấn công của nội tuyến tại Kabul

SALTLAKE CITY, Utah (NV) – Cựu thị trưởng thành phố ở Utah, phục vụ trong Vệ Binh Quốc Gia của tiểu bang, đã bị thành phần nội tuyến Taliban bắn chết tại Afghanistan hôm Thứ Bảy, ngày 3 Tháng Mười Một, theo tin từ giới hữu trách.

Bản tin của Fox News nói rằng ông Brent Taylor, có vợ và bảy con, sang phục vụ tại Afghanistan từ Tháng Giêng năm nay. Ông từng là thị trưởng thành phố North Ogden, nơi có khoảng 17,000 dân, nằm cách Salt Lake City chừng 46 dặm về phía Bắc.

Thiếu Tá Brent Taylor và gia đình. (Hình:Facebook)

Ông Taylor từ chức thị trưởng trước khi lên đường sang Afghanistan, theo tin của tờ Standard-Examiner of Ogden.

Nghị Sĩ Orrin Hatch (Cộng Hòa, Utah) cho hay trong bản tweet rằng ông Brent Taylor là “một người hùng, một người yêu nước, một người cha tốt, và cũng là một người bạn rất thân.”

Dân Biểu Mike Lee (Cộng Hòa, Utah) viết trên Facebook rằng ông Taylor là “thí dụ rõ ràng nhất về một người ‘công bộc-public servant.'”

Ông Taylor, có cấp bậc thiếu tá, đã bốn lần sang phục vụ tại Afghanistan.

Ông là quân nhân Mỹ thứ tám thiệt mạng tại quốc gia này trong năm nay.

Cuộc tấn công hôm Thứ Bảy cũng là cuộc tấn công thứ năm nhắm vào quân nhân Mỹ do thành phần nội tuyến Taliban gây ra trong bốn tháng qua.

Các tin tức sơ khởi nói rằng kẻ tấn công là một quân nhân chính phủ Afghanistan và đã bị bắn chết ngay sau đó.

Có một quân nhân Mỹ cũng bị thương trong cuộc tấn công này và đang được điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT