Saturday, April 20, 2024

Cựu Thống Đốc Christie có thể được đề cử làm bộ trưởng Tư Pháp

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Chris Christie, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey, có thể được Tổng Thống Donald Trump đề cử làm bộ trưởng Bộ Tư Pháp, thay thế ông Jeff Sessions, CBS News cho biết hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười Một, dựa theo hai nguồn tin thông thạo sự việc.

Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Trump buộc ông Sessions từ chức bộ trưởng Bộ Tư Pháp, một ngày sau khi đảng Dân Chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ và sẽ kiểm soát Hạ Viện trong hai năm tới.

Cho tới nay, Tòa Bạch Ốc chưa có hành động gì, nhưng ngoài ông Christie, một số người khác cũng đang được xem xét, đó là ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York; bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp Florida vừa hết nhiệm kỳ; và ông William Barr, bộ trưởng Bộ Tư Pháp dưới thời Tổng Thống George H.W. Bush.

Ông Christie là một người bạn lâu năm của Tổng Thống Trump, và chính thức ủng hộ tổng thống sau khi rút ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ hồi năm 2016.

Sau đó, ông Christie điều hành công việc chuyển giao quyền hành ở Tòa Bạch Ốc trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Trước khi đắc cử thống đốc New Jersey, ông Christie từng làm công tố viên liên bang ở tiểu bang này từ năm 2002 đến năm 2008.

Sau khi buộc ông Sessions từ chức, Tổng Thống Trump chỉ định ông Matthew Whitaker, chánh văn phòng của ông Sessions, tạm thời lãnh đạo Bộ Tư Pháp cho tới khi Thượng Viện chuẩn thuận người mới. (Đ.D.)

Video Bầu Cử 2018 Mới Cập Nhật

Tường chình ngày bầu cử giữa kỳ năm 2018 tại thành phố Westminster, California.

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT