Friday, April 19, 2024

Cựu TT Obama: ‘Giới trẻ giữ vị trí tốt nhất để hàn gắn chia rẽ chính trị’

CHICAGO, Illinois (NV) – Trong lần phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Giêng, cựu Tổng Thống Barack Obama nói trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo trẻ trong cuộc thảo luận ở trường đại học University of Chicago hôm Thứ Hai, rằng “các nhóm quyền lợi đặc biệt đang thao túng cuộc tranh luận ở Washington” và ông đã thất bại không đoàn kết được người dân Mỹ ở các tiểu bang, dù là họ nghiêng về Cộng Hòa hay Dân Chủ.

Bản tin của tờ Washington Post cho hay ông Obama nói rằng khi nói chuyện với các cá nhân người Mỹ, từ các lập trường chính trị khác nhau, người ta sẽ thấy rằng “có nhiều điều họ cùng chung quan điểm”.

Tuy nhiên ông cũng công nhận rằng “rõ ràng là điều này không đúng khi chúng ta nói tới chính trị và đời sống công dân của mình.”

Ông Obama, ít thấy xuất hiện ngoài công chúng kể từ khi nhiệm kỳ thứ nhì của ông chấm dứt, không đề cập tới tên của Tổng Thống Donald Trump trong bài phát biểu của ông.

Tuy nhiên, ông Obama nói rằng ông quyết khuyến khích người trẻ ở Mỹ hãy tìm hiểu hơn về chính trị vì chính họ mới là những người ở vị trí tốt nhất để hàn gắn sự chia rẽ chính trị ở Mỹ, theo tờ Washington Post.

“Điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm… là chuẩn bị cho thành phần lãnh đạo tương lai của chúng ta sẵn sàng nhận nhiệm vụ của họ,” theo lời ông Obama, ngồi cùng với sáu thành viên cuộc thảo luận là các nhà hoạt động chỉ trên dưới 20 tuổi.

Hầu hết những người trong ban thảo luận đều là giới Dân Chủ, chỉ trừ một người, sinh viên cử nhân đại học University of Chicago, Max M. Freedman, thuộc đảng Cộng Hòa.

Khi được ông Obama hỏi rằng anh có gặp sự chỉ trích trong trường khi người ta biết anh thuộc đảng Cộng Hòa hay không, Freedman trả lời, “Dĩ nhiên là phải sẵn sàng đón nhận sự công kích từ một số người.”

Freedman nói thêm rằng: “Hiện đang có tình trạng thiếu cảm thông lớn lao, không chỉ ở đây, mà ở mọi nơi khác.”

Freeman cho rằng: “Các cuộc giao tiếp dân sự sẽ có lúc đòi hỏi phải có được một trình độ lịch sự nào đó.”

Trong thời gian còn tại chức, ông Obama thích tiếp xúc với giới trẻ trong nước cũng khi ra ngoại quốc và cuộc gặp hôm Thứ Hai cũng cho người ta cảm nghĩ đó, theo tờ Washington Post. (V.Giang)

Tổng thống Trump thúc quốc hội tài trợ ngân sách xây tường

MỚI CẬP NHẬT