Thursday, March 28, 2024

Đa số công chức liên bang không hài lòng thành quả của TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn phân nửa công chức liên bang không hài lòng với thành tích làm việc của Tổng Thống Donald Trump trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.

Trang mạng TheHill trích kết quả thăm dò của hội đồng Government Business Council công bố hôm Thứ Sáu, cho thấy 58% không tán đồng, 37% đồng ý, trong khi 4% không có ý kiến chắc chắn.

Thăm dò còn nhận thấy 92% công chức theo đảng Dân Chủ không chấp thuận, kế đó là 60% người thuộc khuynh hướng độc lập và 18% của phe Cộng Hòa.

78% công chức liên bang Cộng Hòa đồng ý với những quyết định do tổng thống đưa ra, trong khi phe độc lập 35% và 5% của phía Dân Chủ.

Thăm dò thực hiện hồi tháng trước cũng nhận thấy, sáu trong 10 người được phỏng vấn không tán đồng việc Tổng Thống Trump bổ nhiệm thành viên gia đình của ông vào những vị trí cao cấp trong chánh phủ ông. Tuy nhiên 43% người theo đảng Cộng Hòa chấp thuận trong khi 92% phe Dân Chủ phản đối, và 31% giữ thái độ “trung lập.”

Chung tất cả, 62% không đồng ý với việc bổ nhiệm như vậy trong khi 19% chấp thuận và 18% ý kiến trung lập.

Government Business Council thực hiện cuộc thăm dò qua 1,295 công chức liên bang trong thời gian từ ngày 20 đến 25 Tháng Tư, với sai số trong khoảng 3%. (T.P)

MỚI CẬP NHẬT