Wednesday, April 24, 2024

Đặc sứ Mỹ: Đã có ‘thỏa thuận trên căn bản’ với Taliban để Mỹ rút khỏi Afghanistan

KABUL, Afghanistan (AP) – Các thương thuyết gia giữa Mỹ và phiến quân Taliban đã đạt được “thỏa thuận trên căn bản” về những vấn đề chính nhằm có một hiệp định hòa bình, chấm dứt cuộc chiến có từ 17 năm nay ở Afghanistan, để Mỹ có thể rút quân, theo đặc sứ Mỹ về Afghanistan hôm Thứ Hai, 28 Tháng Giêng.

Lời phát biểu của đặc sứ Mỹ Zalmay Khalilzad được đưa ra sau cuộc họp kéo dài sáu ngày hồi tuần qua với phía Taliban ở Qatar, nơi ông kêu gọi Taliban hãy thương thảo trực tiếp với chính phủ của tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani.

Tổng Thống Ghani hôm Thứ Hai cũng lên tiếng trấn an người dân Afghanistan rằng quyền lợi của họ sẽ không bị hy sinh để có được thỏa hiệp với phía Taliban.

Thành phần phiến quân Taliban đang hằng ngày mở ra các cuộc tấn công vào quân chính phủ Afghanistan, gây nhiều tổn thất. Phiến quân hiện đang coi như kiểm soát một nửa đất nước này.

Đặc sứ Mỹ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad. (Hình: AP Photo/Rafiq Maqbool, File)

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ New York Times, ông Khalilzad nói thỏa thuận có thể giúp đưa đến việc rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan để có cuộc ngưng bắn và để Taliban thương thảo trực tiếp với chính phủ Kabul. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT