Thursday, March 28, 2024

Đại gia sòng bài Steve Wynn bị tố sách nhiễu tính dục

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Cổ phiếu của Wynn Resorts xuống giá 10% hôm Thứ Sáu, sau khi nhật báo The Wall Street Journal đăng một bài báo trong đó nói rằng tỷ phú Steve Wynn, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hệ thống sòng bài và khách sạn nổi tiếng ở Las Vegas, bị tố cáo sách nhiễu tính dục nhân viên trong hàng chục năm.

Bài báo cho biết có hàng chục người làm việc tại các sòng bài mang tên Wynn nói ông có những hành động sách nhiễu liên tục, bao gồm ép buộc một số nhân viên có quan hệ thân xác với ông.

Trong một tuyên bố do công ty gởi tới WSJ, ông Wynn viết rằng “cái suy nghĩ là tôi có bao giờ tấn công bất cứ phụ nữ nào là chuyện ngớ ngẩn.”

“Chúng ta đang sống trong một thế giới mà người ta có thể đưa ra tố cáo, bất kể sự thật, và một người bị đẩy vào tình huống chỉ còn một lựa chọn là phải vượt qua những xúc phạm công khai, hoặc dính vào các vụ kiện kéo dài trong nhiều năm,” ông Wynn tiếp tục trong bản tuyên bố. “Thật là tội cho những ai bị rơi vào hoàn cảnh này.”

Ông Wynn, được 76 tuổi vào Thứ Bảy này, là trường hợp mới nhất trong nhiều vụ liên quan đến các nhân vật nổi tiếng trong nhiều lãnh vực, bị tố cáo dùng quyền lực của mình để sách nhiễu hoặc tấn công tính dục trong thời gian qua.

Bài báo của WSJ có kể một câu chuyện xảy ra sau khi sòng bài chính Wynn Las Vegas mở cửa năm 2005.

Đó là một phụ nữ làm móng tay trong sòng bài bị ông Wynn buộc phải cởi quần áo để, cuối cùng, ông làm tình với cô, theo một người làm chung với cô này kể. Cô này nói rằng người bạn làm chung đã khóc khi kể lại những gì xảy ra.

WSJ cho biết, sau vụ này, ông Wynn trả cho người thợ làm móng tay $7.5 triệu để dàn xếp. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Andy Nguyễn – Chủ nhân Afters Ice Cream và hàng chục nhà hàng ở Orange County thu hút giới trẻ”

MỚI CẬP NHẬT