Friday, March 29, 2024

Học sinh xuống đường biểu tình sẽ không bị ‘làm khó’ khi vào đại học

LOS ANGELES, California (NV) – Nhiều đại học khắp nước Mỹ đã trấn an các học sinh trung học rằng việc xét đơn xin học của họ sẽ không gặp ảnh hưởng xấu nếu họ bị các trường trung học có biện pháp kỷ luật vì tham dự các cuộc biểu tình phản kháng chính trị.

Bản tin của đài truyền hình KABC 7 cho hay học sinh ở nhiều nơi tại Mỹ đã tham dự các cuộc bãi khóa ngắn nhằm lên tiếng phản đối tình trạng bạo động võ khí và đòi có sự kiểm soát chặt chẽ hơn, tiếp theo sau vụ nổ súng ở Parkland, tiểu bang Florida.

Một số học khu đã đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt đối với các học sinh bãi khóa, kể cả việc đuổi học ít ngày.

Thường thì việc bị đuổi học hay các biện pháp kỷ luật khác có thể khiến đơn xin học đại học của học sinh bị bác, hoặc nếu đã được nhận thì cũng có thể bị hủy bỏ.

Nhưng gần 50 đại học, từ các trường Ivy Leagues cho tới các trường đại học công lập của tiểu bang, đều đã có thông cáo trấn an học sinh rằng các biện pháp kỷ luật đó sẽ không ảnh hưởng tới việc xét đơn xin học đại học của họ.

Trường đại học UCLA và University of Southern California (USC) ở California cũng ở trong số các trường đưa ra thông báo này

“UCLA ủng hộ các học sinh dùng quyền của họ để có các cuộc biểu tình ôn hòa và để tiếng nói của họ được lắng nghe. Chúng tôi đứng cùng với các em,” trường này cho hay trên Twitter, cũng theo bản tin KABC-7. (V.Giang)

Một phụ nữ cố tình tông xe vào hàng rào Toà Bạch Ốc

MỚI CẬP NHẬT