Thursday, March 28, 2024

Báo động ‘giả’ có nổ súng làm đại học USC bị đóng cửa

LOS ANGELES, California (NV) – Cảnh sát Los Angeles nói họ không thấy chứng cớ bất cứ vụ nổ súng nào trong khuôn viên trường đại học USC hôm Thứ Hai, sau khi nhiều báo cáo nói có nổ súng khiến trường lập tức tạm đóng cửa.

Báo The Los Angeles Times trích lời ông John Thomas, giới chức trường USC, nói qua một email: “Có báo cáo nói rằng một thành viên trong ban giảng huấn nói dối với sinh viên trong lớp của bà rằng có một tay súng đang xuất hiện bên trong tòa nhà.”

Cảnh sát trường USC nói, sự kiện xảy ra trong một lớp học ở tầng ba của Fertitta Hall, một tòa nhà của khoa thương mại.

Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết bà giáo sư chỉ bị thẩm vấn nhưng không bị bắt vì một tội hình sự nào. Tuy nhiên họ cố tìm hiểu “tại sao bà ấy lại làm như vậy.”

Vào lúc 12 giờ 23 trưa Thứ Hai, trường USC đưa ra lệnh báo động, nói mọi sinh viên đang ở đâu thì ở yên đó.

Trong thời gian báo động, trực thăng cảnh sát bay lượn vòng trên sân trường và tất cả sinh viên đang ngồi ăn ngoài trời đều phải di chuyển vào bên trong các tòa nhà.

Nửa giờ sau lệnh mới được rút lại sau khi cảnh sát xác nhận không hề có một tay súng nào ở trong trường.

Qua một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày, ông Michael Quick, viện trưởng USC, ca ngợi sự phản ứng nhanh chóng của cảnh sát cũng như của các sinh viên và nhân viên nhà trường. (TP)

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

MỚI CẬP NHẬT