Friday, March 29, 2024

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc rời khỏi chức vụ trong tháng tới

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sẽ rời khỏi chức vụ đầu tháng tới, chấm dứt thời gian phục vụ kéo dài ba năm, đánh dấu bằng cuộc thương chiến và mối quan hệ ngày càng trở nên gay gắt giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.

Đại Sứ Terry Branstad, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào chức vụ này năm 2017, đã xác nhận quyết định từ chức của ông trong cuộc điện đàm với ông Trump hồi tuần qua, theo bản thông cáo của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh hôm Thứ Hai, 14 Tháng Chín. Bản thông cáo này không nêu lý do vì sao ông Branstad quyết định từ chức.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Terry Branstad. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan, File)

Trong cuộc họp với nhân viên tòa đại sứ hôm Thứ Hai, ông Branstad nói rằng: “Tôi hãnh diện nhất về những nỗ lực của chúng ta nhằm đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một, cùng là có được những kết quả rõ rệt cho các cộng đồng của chúng ta ở quê nhà.”

Việc ông Branstad ra đi đã được tiết lộ trước đó trong ngày Thứ Hai khi Ngoại Trưởng Mike Pompeo ngỏ lời cám ơn ông Branstad qua Twitter.

“Đại Sứ Branstad đã đóng góp vào việc tái cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc để có các kết quả đối xứng, và công bằng,” theo ông Pompeo.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, trước khi có loan báo từ tòa Đại Sứ Mỹ, nói rằng họ có biết về bản tweet của ông Pompeo, nhưng chưa nhận được thông báo chính thức gì về việc ông Branstad rời khỏi chức vụ.

Đại Sứ Branstad liên hệ vào một vụ tranh cãi mới đây, khi tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, từ chối không đăng một bài xã luận do ông viết.

Ngoại Trưởng Pompeo tuần qua gửi tweet nói rằng đảng Cộng Sản Trung Quốc không cho đăng bài xã luận của ông Branstad, trong khi đại sứ Trung Quốc tại Mỹ “có quyền tự do đăng tải trên bất cứ cơ quan truyền thông Mỹ nào.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đáp trả rằng đó là vì bài xã luận của Đại Sứ Branstad “đầy những lỗi, không đúng với sự thật và có tính cách bôi nhọ Trung Quốc.”

Tòa Đại Sứ Mỹ đã liên lạc với tờ Nhân Dân hôm 26 Tháng Tám và yêu cầu bài viết được đăng tải trước ngày 4 Tháng Chín, mà không sửa chữa.

Ông Branstad, năm nay 73 tuổi, là thống đốc Iowa trong hai giai đoạn trước khi làm đại sứ ở Trung Quốc.

Ở giai đoạn đầu, khi là thống đốc Iowa từ năm 1983 tới 1999, ông Branstad đã có dịp gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình vào năm 1985, khi đó là một giới chức cấp huyện thuộc tỉnh Hà Bắc, hướng dẫn một phái đoàn gồm năm giới chức nông nghiệp đến thăm Iowa năm 1985. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT