Friday, March 29, 2024

Đại sứ Mỹ tại Mexico từ chức

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico dự trù từ chức vào Tháng Năm tới đây, theo nhật báo The New York Times, dựa theo một thông cáo nội bộ các nhân viên Bộ Ngoại Giao nhận được hôm Thứ Năm.

Đại Sứ Roberta S. Jacobson, 57 tuổi, làm đại sứ tại Mexico chưa tới hai năm, sau khi sự chuẩn thuận của bà tại Thượng Viện bị hoãn trong một thời gian dài.

Các nhà phân tích nói rằng sự từ chức của bà Jacobson sẽ gây ảnh hưởng lớn trong quan hệ song phương, vì bà là một trong những chuyên gia về Châu Mỹ La Tinh có kinh nghiệm nhất tại Bộ Ngoại Giao, sau 31 năm làm việc tập trung vào khu vực này.

“Tôi phải đưa ra một quyết định khó khăn, và đây là lúc tôi tiếp tục với công việc khác và mới hơn,” bà Jacobson viết trong thư từ chức. “Quyết định này còn khó khăn hơn nữa bởi vì tôi rất tin tưởng vào quan hệ giữa Mỹ và Mexico, và biết rằng quan hệ này đang trong một giai đoạn quyết định.”

Bà Jacobson từ chức vào thời điểm quan hệ Mỹ-Mexico căng thẳng, sau khi Tổng Thống Donald Trump thề sẽ xây bức tường ngăn hai nước, đe dọa rút khỏi thỏa hiệp NAFTA, và hứa sẽ trục xuất hàng triệu cư dân Mexico sống bất hợp pháp tại Mỹ.

Mới đây, Tổng Thống Trump và Tổng Thống Enrique Peña Nieto của Mexico cũng có một cuộc đối thoại căng thẳng, và tổng thống Mexico sau đó hủy chuyến thăm Hoa Kỳ. (Đ.D.)

Trung Quốc ra luật gây tiếng ồn sẽ phải đóng thuế môi trường

MỚI CẬP NHẬT