Friday, April 19, 2024

‘Không thể làm việc với TT Trump,’ đại sứ Mỹ ở Panama từ chức

WASHINGTON, DC (NV) – Ông John Feeley, đại sứ Mỹ tại Panama và là cựu phi công Thủy Quân Lục Chiến, vừa từ chức, nói rằng ông không còn cảm thẩy có thể làm việc với Tổng Thống Donald Trump.

Theo hãng thông tấn Reuters, sự từ chức của ông Feeley được báo cho các giới chức Bộ Ngoại Giao hôm 27 Tháng Mười Hai, và không phải là phản ứng với chuyện Tổng Thống Trump dùng từ “dơ dáy” khi mô tả Haiti và các quốc gia Châu Phi tại một cuộc họp trong Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, các giới chức Hoa Kỳ nói.

Ông Trump nói ông không nói từ này.

Ông Feeley, một trong những chuyên gia Châu Mỹ Latin và là một trong những giới chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao, nói rõ rằng ông đã đến một nơi mà ông không còn cảm thấy có thể làm việc dưới chính quyền Trump.

“Là một giới chức ngoại giao, tôi ký lời thề phục vụ tổng thống và chính quyền ông một cách trung thành trong tinh thần phi chính trị, ngay cả khi tôi có thể không đồng ý với một số chính sách,” ông Feeley nói, theo đơn xin từ chức được đọc cho Reuters hôm Thứ Sáu.

“Những cấp trên của tôi cho biết rõ rằng nếu tôi tin là tôi không thể làm như vậy, tôi nên từ chức. Và đây là thời điểm,” ông Feeley viết tiếp.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao xác nhận sự từ chức của ông Feeley, nói rằng ông có “thông báo cho Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao, và chính quyền Panama là ông sẽ nghỉ hưu vì lý do cá nhân, vào ngày 9 Tháng Ba tới đây.

Trước khi làm đại sứ, ông Feeley từng là nhân vật số 2 tại bộ phận phụ trách Nam Mỹ, là phó đại sứ tại Mexico, và là giám đốc trung tâm phụ trách các vấn đề Trung Mỹ, ở Washington, DC. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 12 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT