Thursday, March 28, 2024

Đại sứ Trung Quốc bị gọi tới Bộ Ngoại Giao Mỹ nghe cảnh cáo vụ ‘loạn ngôn’ COVID-19

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, triệu đại sứ Trung Quốc tại Washington tới Bộ Ngoại Giao, sau khi một  giới chức cao cấp ở Bắc Kinh gởi bản tweet có nội dung cáo buộc quân đội Mỹ gây ra cuộc đại dịch COVID-19 toàn cầu.

Ông David Stilwell, phụ tá ngoại trưởng Mỹ, đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, đã có lời cảnh cáo “nghiêm khắc” với ông Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai), đại sứ Trung Quốc tại Washington, DC, một ngày sau khi ông Zhao Lijian, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, dùng tweet để phổ biến một “thuyết âm mưu” (conspiracy theory) rằng các quân nhân Mỹ đem COVID-19 đến Vũ Hán trong cuộc tranh tài quân sự thế giới ở nơi này, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Một giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng: “Trung Quốc đang tìm cách đánh lạc hướng chỉ trích về việc họ đã gây ra cuộc đại dịch toàn cầu mà không kịp thời thông báo cho thế giới.”

“Việc loan truyền các thuyết âm mưu là điều nguy hiểm và lố bịch. Chúng tôi muốn cảnh cáo Bắc Kinh rằng chúng tôi không chấp nhận điều đó, vì lợi ích của cả người dân Trung Quốc cũng như của thế giới,” viên chức này nói thêm.

Ông Zhao, trong các bản tweet bằng cả tiếng Anh và tiếng Quan Thoại (Mandarin), nói rằng bệnh nhân “số không” – tức là người mắc bệnh đầu tiên – có thể đến từ Mỹ chứ không từ Vũ Hán ở Trung Quốc, nơi các ca bệnh bùng ra vào cuối năm 2019.

“Có thể là quân nhân Mỹ mang dịch tới Vũ Hán. Phải minh bạch! Hãy công bố dữ kiện của quý  vị! Chính phủ Mỹ nợ chúng tôi lời giải thích,” theo bản tweet của ông Zhao.

Các bản tweet này được đưa ra trong lúc chính phủ của Tổng Thống Donald Trump, vốn đang gặp chỉ trích là không có phản ứng kịp thời với dịch COVID-19, ngày càng nhấn mạnh việc dịch khởi sự ở ngoại quốc, và ngay cả Ngoại Trưởng Mike Pompeo cũng gọi là “virus Vũ Hán.”

Các giới chức ngoại giao Mỹ trước đó cũng cho AFP hay rằng Nga đang có nỗ lực phối hợp qua các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter để đưa tin giả nhằm gây thiệt hại cho uy tín Hoa Kỳ, nói rằng dịch COVID-19 là do Mỹ gây ra. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT