Thursday, March 28, 2024

Dân biểu Mỹ chuyên chống phá thai, đòi bạn gái phải phá khi nghi có bầu

PITTSBURGH, Pennsylvania (AP) – Một dân biểu Mỹ, có lập trường mạnh mẽ chống phá thai, đòi một phụ nữ ông có mối quan hệ ái tình lén lút, phải phá thai khi ông nghĩ rằng bà có bầu, theo tin từ một tờ báo địa phương hôm Thứ Ba.

Tờ báo Pittsburgh Post-Gazette cho hay có được các bản text giữa Dân Biểu Tim Murphy (Cộng Hòa-Pennsylvania), 65 tuổi, và bà Shannon Edwards, 32 tuổi.

Mối quan hệ giữa ông Murphy và bà Edwards được tiết lộ trước công chúng khi chồng bà này là ông Jesse Sally đưa đơn ly dị và đòi ông Murphy phải cung cấp mọi dữ kiện về mối quan hệ với vợ mình, kể cả các bản text.

Một bản text do bà Edwards gửi đến Dân Biểu Murphy hôm 25 Tháng Giêng trách cứ rằng ông này “hoàn toàn không có vấn đề gì khi đi hô hào chống phá thai ở khắp mọi nơi và cũng không có vấn đề gì khi đòi hỏi tôi phải phá đứa con chưa sinh ra của chúng ta chỉ mới tuần qua,” theo tờ báo.

Một bản text, gửi từ số điện thoại của ông Murphy, trả lời rằng các thông điệp chống phá thai của ông là do nhân viên văn phòng soạn thảo.

Ông Murphy viết: “Tôi không hề soạn những thông điệp đó. Đó là của nhân viên văn phòng.”

Tuy nhiên, sau đó bà Edwards thấy rằng, bà thực sự không mang bầu, đây chỉ là “báo động lầm.”

Nữ phát ngôn viên của ông Edwards từ chối bình luận về bản tin.

Tiết lộ này được đưa ra sau khi Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Ba thông qua một dự luật của phía Cộng Hòa, theo đó các phụ nữ phá thai sau tuần lễ thứ 20 sẽ bị coi là hành vi tội phạm. (V.Giang)

Ngoại trưởng Tillerson bác bỏ tin từ chức vì căng thẳng với TT Trump

MỚI CẬP NHẬT