Friday, March 29, 2024

Dân biểu Mỹ: Di dân hưởng DACA nên lui vào sống trong ‘bóng tối’

WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Steve King (Cộng Hòa-Iowa), một người bảo thủ cực đoan từng nói rằng chống di dân là để bảo tồn văn hóa Mỹ, tuyên bố hôm Thứ Tư rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump chấm dứt DACA sẽ đưa di dân bất hợp pháp đến chỗ phải dứt khoát chọn lựa, sống trong “bóng tối” ở Mỹ hoặc là bị trục xuất.

DACA là chương trình nhân đạo đặt ra thời chính quyền Obama cho phép 800,000 di dân vào Mỹ từ khi còn là trẻ nhỏ được phép lập hồ sơ xin tiếp tục cư trú hợp pháp từng thời gian.

Tuy nhiên, Tổng Thống Trump nói sẽ hoãn hủy bỏ DACA trong sáu tháng để Quốc Hội có cơ hội đi đến quyết định cuối cùng.

Ông King nói rằng thời gian cho cơ hội như thế có thể làm đảng Cộng Hòa phân hóa gay gắt và trầm trọng, và phương cách duy nhất để tránh tình trạng ấy là hãy để cho DACA mất hiệu lực ngay.

Chấm dứt DACA là sự phản ánh quan niệm của đạo luật di dân cũ năm 1924 mang tính kỳ thị chủng tộc.

Trong ba tuần vừa qua Tổng Thống Donald Trump đã tỏ lộ thái độ trong chiều hướng ấy qua nhiều việc, từ lời phát biểu có tính dung thứ đối với các nhóm quá khích da trắng thượng đẳng và tân Phát Xít, đến việc ân xá cho cựu cảnh sát trưởng chống di dân Joe Arpaio ở Arizona, đồng thời ủng hộ dự luật RAISE nhằm hạn chế số di dân hợp pháp, mà sẽ được Quốc Hội thảo luận biểu quyết đầu năm tới. (HC)

Hillary Clinton đổ lỗi Bernie Sanders “mở đường” cho Donald Trump

MỚI CẬP NHẬT