Thursday, March 28, 2024

Dân Biểu Nancy Pelosi phát biểu dài 8 giờ, phá kỷ lục Hạ Viện

WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), thủ lãnh khối thiểu số tại Hạ Viện, hôm Thứ Tư phát biểu một hơi từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tổng cộng là 8 tiếng, phá kỷ lục của cơ quan lập pháp này, theo USA Today.

Theo sử gia của Hạ Viện, người phát biểu dài nhất trước đây là Dân Biểu Champ Clark (Dân Chủ-Missouri), 5 giờ 15 phút, vào năm 1909.

Bà Pelosi phát biểu dài 8 tiếng, sau khi bất ngờ thông báo bà phản đối thỏa thuận ngân sách tạm để chính phủ không bị đóng cửa vì không bao gồm việc giải quyết những di dân trong diện DACA, những người đến Mỹ bất hợp pháp cùng cha mẹ hồi còn nhỏ.

Phát biểu kéo dài hàng giờ này của bà Pelosi không phải là “filibuster” (câu giờ), chỉ có ở Thượng Viện nhằm ngăn chặn các dự luật.

Hạ Viện Mỹ không có thủ tục này.

Sở dĩ bà Pelosi được nói lâu như vậy là vì quy định của Hạ Viện cho phép lãnh đạo đảng được nói không giới hạn, gọi là “magic minute.”

Trong 8 giờ đồng hồ, nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đọc các câu chuyện cảm động của di dân diện DACA, những người muốn trở thành công dân Mỹ.

Bà cũng nhắc đến một số đoạn trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ.

Và có một lúc, bà đề nghị các nhà lập pháp nên “cầu nguyện cả ngày.”

“Có thể tôi mang theo tràng hạt được Đức Giáo Hoàng làm phép,” bà Pelosi, một người theo đạo Công Giáo, nói.

Trong khi ủng hộ một phần của ngân sách tạm mà Thượng Viện đang xem xét, bà Pelosi nói rằng dự luật không làm gì để giải quyết số phận di dân thuộc diện DACA.

Số phận của người những người này hiện chưa biết sẽ ra sao kể từ khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố hồi Tháng Chín năm ngoái là ông sẽ hủy bỏ chương trình này và giao cho Quốc Hội đến Tháng Ba phải giải quyết xong. (Đ.D.)

Không tỉnh táo, lái xe dễ bị tai nạn

MỚI CẬP NHẬT