Thursday, March 28, 2024

Dân biểu San Diego tái đắc cử dù đang bị truy tố

SAN DIEGO, California (AP) – Dân Biểu Duncan Hunter (Cộng Hòa-California) vừa tái đắc cử dù bị chính quyền liên bang Mỹ truy tố tội tham nhũng, hôm Thứ Tư, 7 Tháng Mười Một, hứa hẹn với cử tri ở vùng San Diego là ông sẽ “làm việc bình thường,” dù rằng cũng có người nghi ngờ về điều này.

Ông Hunter đánh bại ứng cử viên Dân Chủ Ammar Campa-Najjar, lần đầu tiên ra tranh cử, với hơn 8% số phiếu.

Ông Campa-Najjar, 29 tuổi, từng làm việc trong Tòa Bạch Ốc thời Tổng Thống Barack Obama, nói rằng ông sẽ không nhận thua cho tới khi mọi lá phiếu được kiểm lại, có thể trong tuần này.

Ông Hunter là một trong số ít ứng cử viên trong lịch sử Mỹ tái đắc cử trong khi bị truy tố. Hôm Thứ Tư, ông hứa sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường quân đội Mỹ, củng cố biên giới, giảm thuế và bảo vệ Đệ Nhị Tu Chính Án (quyền giữ súng).

Tuy nhiên, ông Hunter sẽ phải đối đầu với nhiều thử thách lớn lao, không giống những gì ông đã gặp phải trong 10 năm trong chức vụ dân biểu vừa qua.

Ông và bà vợ sẽ phải trở lại tòa vào ngày 3 Tháng Mười Hai này. Một đại bồi thẩm đoàn hồi Tháng Tám đưa ra cáo trạng gồm 60 tội nhắm vào hai vợ chồng ông Hunter, nói rằng họ sử dụng hơn $250,000 tiền đóng góp vận động tranh cử cho chi tiêu cá nhân, từ mua rượu tequila, du lịch Ý, cho tới làm răng. Hai ông bà đều nói không nhận tội.

Ông Hunter là một trong hai dân biểu Cộng Hòa tái đắc cử trong lúc bị truy tố. Người kia là Dân Biểu Chris Collins ở New York, bị cáo buộc tội giao dịch nội gián (insider trading).

Trong thời gian qua, ông Hunter phát biểu trước tòa, nói rằng vợ ông, cũng là giám đốc điều hành ủy ban tranh cử của ông, là người có trách nhiệm về các chi tiêu sai luật. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT