Friday, April 19, 2024

53% dân California: Quốc Hội không nên hợp tác với TT Trump

LOS ANGELES, California (NV) – Người dân California phản đối mạnh mẽ Tổng Thống Donald Trump, trong đó, nhiều người nghĩ rằng Quốc Hội nên tránh làm việc cùng ông khi có thể, theo một khảo sát mới nhất do nhật báo Los Angles Times và Đại Học USC công bố.

Theo trang Los Angeles Times, số người tham gia khảo sát giảm 47% so với khảo sát hỏi về quan niệm của họ xoay quanh chính sách di trú.

Đa phần người dân California ủng hộ người di cư và không chú trọng đến những tiêu cực mà nhóm này mang lại, mặc cho những gì ông Trump và những người ủng hộ ông thường nêu ra. Tám trên mười 10 người nghĩ rằng, dân di cư vào Mỹ bất hợp pháp để tìm việc, và những người này giúp phát triển, cùng lúc, ảnh hưởng tích cực đến khu họ sống.

Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa không đồng tình với những ý kiến trên. Gần hai phần ba người theo Đảng Cộng Hòa ủng hộ những hành động hiện nay của ông Trump, với 22% dân California có quan điểm tích cực về ông.

Kết quả thống kê cho một lần nữa cho thấy và tái khẳng định, đa số người dân California vẫn “chuộng” Đảng Dân Chủ trong nhiều năm qua.

Cử tri cao niên, da trắng, và sống trong khu đất liền tại California, đại diện cho những người trung thành ủng hộ Tổng Thống Trump. Họ mong muốn các vị dân biểu nên làm việc với ông.

Những cử tri trẻ hơn và từ nhiều sắc dân khác nhau, lại ủng hộ Đảng Dân Chủ. Những người ủng hộ đảng này lại chỉ trích ông Trump và không muốn các vị dân biểu hợp tác với ông.

Với những người từ 45 tuổi trở lên, đa phần nghĩ rằng các dân biểu nên hợp tác cùng ông Trump trong các chính sách di dân và những vấn đề khác.

Trong khi đó, những người dưới 35 tuổi, 62% cho biết họ “không muốn” các dân biểu làm việc cùng ông Trump, trong đó cứ bảy trên 10 người dân California nghĩ các dân biểu nên hoạt động độc lập về các chính sách di trú.

Có tất cả 1,504 người tham gia cuộc khảo sát, trong đó, có 1,296 từng ghi danh bầu cử. Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 27 Tháng Mười đến 6 Tháng Mười Một.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, quan niệm của người dân California về ông Trump không thay đổi, thậm chí, còn tệ hơn trước.

Những quan niệm trái chiều với Tổng Thống Trump, là chìa khóa giúp Đảng Dân Chủ thắng mạnh trong các cuộc bầu cử sơ bộ, diên ra hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Một, tại nhiều tiểu bang.

Hiện tại, Đảng Dân Chủ đang đấu tranh với Đảng Cộng Hòa để giành bảy ghế trong Hạ Viện California.

Thống kê cũng cho biết, Thống Đốc Jerry Brown, người theo Đảng Dân Chủ, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dân hơn cả Tổng Thống Trump. Ngoài ông, Thượng Nghị Sĩ Dianne Feistein (Dân Chủ) và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris (Dân Chủ) cũng được đánh giá tích cực hơn ông Trump. (Kh.L.)

MỚI CẬP NHẬT