Thursday, March 28, 2024

Dân Chủ có lợi thế trong kỳ bầu cử sắp tới, nhưng chưa chắc thắng lớn

WASHINGTON, DC (NV) – Phía đảng Dân Chủ đang có lợi thế trong cuộc bầu cử giữa khóa vào Tháng Mười Một năm nay, theo kết quả một cuộc thăm dò do NBC News và Wall Street Journal thực hiện, bản tin của NBC News cho hay.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò này không cho thấy phía Dân Chủ hiện có khả năng “nốc ao” phía Cộng Hòa và do vậy đảng đa số hiện nay vẫn còn có thể giữ được vai trò của mình trong năm tới, theo lời nhà thăm dò Cộng Hòa, ông Bill McInturff, thuộc tổ chức Public Opinion Strategies và nhà thăm dò phía Dân Chủ, ông Peter Hart tại Hart Research Associates.

“Chúng tôi không thấy dấu hiệu ‘nốc ao’ trong thời điểm Tháng Tư này. Chúng tôi chỉ thấy các con số đáng lo ngại cho phía Cộng Hòa,” ông McInturff nói.

Trong cuộc thăm dò này, phía Dân Chủ đang dẫn trước Cộng Hòa bảy điểm, với 47% người được hỏi muốn phía Dân Chủ kiểm soát quốc hội, và với 40% muốn phía Cộng Hòa tiếp tục kiểm soát quốc hội.

Hồi Tháng Ba, phía Dân Chủ dẫn trước 10 điểm, với 50% so với 40%.

Trong quá khứ, ở cuộc bầu cử năm 2006 và 2008, cuộc thăm dò của NBC/WSJ thường cho thấy phía Dân Chủ dẫn trước hơn 20 điểm, cũng theo NBC News. (V.Giang)

Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria, trừng phạt việc dùng vũ khí hóa học

MỚI CẬP NHẬT