Wednesday, April 17, 2024

Dân Chủ hơn Cộng Hòa 8.6 triệu phiếu trong bầu cử Hạ Viện

WASHINGTON, DC (NV) – Trong cuộc bầu cử Hạ Viện giữa kỳ vừa qua, số cử tri bầu cho đảng Dân Chủ nhiều hơn đảng Cộng Hòa tới 8.6 triệu người, mức độ khác biệt lớn nhất của Dân Chủ kể từ thời Watergate hồi thập niên 1970, theo dữ kiện NBC News có được.

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 1974, đảng Dân Chủ hơn đảng Cộng Hòa 8.7 triệu phiếu, chỉ vài tháng trước khi Tổng Thống Richard Nixon từ chức.

Tính tới trưa Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một, theo NBC News, các ứng cử viên dân biểu Hạ Viện của đảng Dân Chủ gom được 58,990,609 phiếu, trong khi phía Cộng Hòa thu được 50,304,975 phiếu.

Điều này có nghĩa là, cho tới nay, Dân Chủ thắng 53.1% số phiếu đếm được, trong khi phía Cộng Hòa thắng được 45.2% số phiếu.

Vào Tháng Giêng năm tới, khi phiên họp Hạ Viện đầu tiên nhóm họp, Dân Chủ sẽ có 234 ghế, trong khi Cộng Hòa có 199 ghế.

Hiện nay, vẫn còn hai ghế dân biểu chưa có kết quả, đó là ghế của Địa Hạt 7, tiểu bang Georgia, và ghế của Địa Hạt 4, tiểu bang Utah.

Tính cho đến nay, Dân Chủ thắng được thêm gần 40 ghế tại Hạ Viện. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT